Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

10/06/2024 - 11:17

 - Sáng 10/6 (5/5 âm lịch), Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã dẫn đầu đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang đến chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), nhân Đại lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (Ngày Đản sinh Đức Bổn sư - Ngày Đức Bổn sư thành đạo - Ngày Khai đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước (trái) trao quà cho Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác

Nhân dịp mừng kỷ niệm Ngày Đức Bổn sư Ngô Lợi khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (mùng 5/5 Đinh Mão 1867 - mùng 5/5 Giáp Thìn 2024), thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc Trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa Nguyễn Ngọc Trác, các vị Thường trực Ban Trị sự, các vị Trưởng gánh, toàn thể chức sắc, chức việc, thân bằng Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đón mừng Đại lễ thật vui tươi, đầm ấm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước tin tưởng và mong muốn Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, các vị chức sắc, chức việc, thân bằng của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục phát huy phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, cùng với các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đoàn kết, gắn bó, cùng chung tay với các cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân tỉnh An Giang phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đưa An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trải qua 157 năm hình thành, phát triển và đồng hành cùng dân tộc, các chức sắc, chức việc và thân bằng của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa luôn thực hiện tốt đường hướng hành đạo “Hành tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc”, tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia công tác từ thiện - xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Từ khi có tư cách pháp nhân và hình thành tổ chức đạo (năm 2010), đến nay, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đã trải qua 3 kỳ đại hội, hiện gần kết thúc nhiệm kỳ III (2020 - 2025), hệ thống tổ chức đạo dần được hoàn thiện, cơ sở vật chất được cải tạo khang trang, đáp ứng nhu cầu hành đạo, tu học của chức sắc, chức việc, thân bằng và nhu cầu chính đáng của Nhân dân theo đạo.

Mùng 5/5 âm lịch ngoài ý nghĩa là Ngày Khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, còn là kỷ niệm Ngày Đản sinh Đức Bổn sư Ngô Lợi và cũng là ngày Đức Bổn Sư thành đạo (gọi là Lễ Tam hợp), ghi dấu công lao của Đức Bổn sư Ngô Lợi, ngoài vai trò là một giáo chủ của một tôn giáo nội sinh ở An Giang, ngài còn là một tu sĩ, chiến sĩ yêu nước. Các đệ tử, thân bằng của Đức Bổn sư luôn tiếp nối truyền thống yêu nước đó, tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, chống giặc diệt chủng Pol Pot, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giữ nước và xây dựng quê hương hôm nay.

Chùa Tam Bửu (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) là trung tâm của đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, đã được công nhận Di tích Lịch sử cấp quốc gia, được Trung ương và tỉnh An Giang quan tâm, phối hợp Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đầu tư, tôn tạo để xứng tầm là khu di tích cấp quốc gia, thu hút khách hành hương, du lịch đến tham quan, lễ bái.

NGÔ CHUẨN