Kết quả tìm kiếm cho "Tim mạch can thiệp"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 360
Trong năm 2025, các bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Quân đội thực hiện thành công 221 ca ghép tạng, trong đó có 158 ca ghép thận, 54 ca ghép gan, 06 ca ghép giác mạc, 03 ca ghép tim.
Các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) vừa cứu sống một bé trai 7 tuổi bị viêm cơ tim tối cấp dẫn đến ngưng tim nhiều lần, nhờ can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật tim phổi nhân tạo.
Nhiều địa phương đang thiếu một không gian thực hành khoa học-công nghệ thực chất và ổn định. Học sinh học khoa học tự nhiên và kỹ thuật (STEM) vẫn thiên về trình diễn, học bằng ghi nhớ, ít cơ hội trải nghiệm, thử nghiệm và sáng tạo.
Bộ Y tế đang thúc đẩy mô hình bảo lãnh viện phí, hướng tới thanh toán sau, giúp giảm gánh nặng tài chính và phiền hà cho người dân.
TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo nhiều công trình y tế trọng điểm trên địa bàn, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.
Với việc phát triển đồng bộ từ đào tạo nhân lực, ứng dụng kỹ thuật cao đến mở rộng hợp tác chuyên môn, ngành y tế An giang đang từng bước nâng tầm chăm sóc và điều trị bệnh tim mạch toàn diện.
Đái tháo đường là bệnh rối loạn chuyển hóa mạn tính, đặc trưng bởi tình trạng tăng đường huyết kéo dài, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được kiểm soát tốt. Bên cạnh điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng hợp lý đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát đường huyết và phòng ngừa biến chứng.
Giám đốc Sở Y tế Trần Quang Hiền cho biết, ngành y tế An Giang đang tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu y tế liên thông, trong đó sổ sức khỏe điện tử được coi là nền tảng cốt lõi.
Sáng 17/1, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), Hội Tim mạch và Tim mạch can thiệp An Giang tổ chức Hội nghị khoa học lần thứ I, với chủ đề “Tim mạch An Giang trong kỷ nguyên đổi mới”.
Chứng kiến những ca bệnh nhồi máu cơ tim nặng không kịp chuyển tuyến, lặng lẽ chấp nhận số phận vì đường về xuôi quá xa, Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Tiến Hùng, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã chọn cho mình một hành trình không nghỉ. Từ những trăn trở trước lằn ranh sinh tử nơi biên giới, anh đã viết nên câu chuyện về sự hồi sinh của ngành tim mạch tỉnh nhà.
Một bệnh nhân 81 tuổi (người Đức) nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, tụt huyết áp sâu và tăng kali máu, nguy cơ ngừng tim đã được cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc. Kết quả này khẳng định năng lực xử trí các tình huống đe dọa tính mạng người bệnh với tiêu chuẩn chuyên môn cao ngay tại tuyến đảo.
Sáng 9/1, Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang đến dự.