Kết quả tìm kiếm cho "Trường Tiểu học “B” thị trấn An Châu"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 259
Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới (An Giang) đã chung sức, đồng lòng nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp không ít khó khăn cần tháo gỡ, để tạo động lực cho địa phương phát triển.
Năm 2017, chính quyền và người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tự tin phát đi thông điệp về khát vọng thoát nghèo khi từ chối “bầu sữa” của chương trình 30 B. Và chỉ ba năm sau, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lại hướng về Vũ Quang khi địa phương này trở thành huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Chợ Mới (An Giang) là vùng đất giàu tiềm năng trở thành khu vực phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh. Qua đó, nhu cầu nhà ở tại các khu đô thị hiện đại ngày một gia tăng.
Liên quan vụ việc cô V.T.K.C, giáo viên Trường Tiểu học “B” thị trấn An Châu (Châu Thành) “chiếm giữ trái phép tài sản” xảy ra ngày 12-2, tại phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên) được đăng tải trên mạng xã hội Facebook thời gian gần đây, ngày 24-3, UBND huyện Châu Thành có thông tin chính thức về vụ việc.
Năm 2021 là năm đầu huyện Chợ Mới (An Giang) triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) huyện 5 năm (giai đoạn 2021-2025), tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo và cả giai đoạn. Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2021, đưa KTXH phát triển; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 60 triệu đồng/người/năm.
Linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, phương thức, cả phụ huynh và các nhà trường đang cùng nỗ lực để hỗ trợ học sinh học trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19.
Năm 2020, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục phát triển. Huyện thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu so nghị quyết, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,7 triệu đồng/người/năm (tăng 3,3 triệu đồng so cùng kỳ); lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, huyện Chợ Mới (An Giang) đã xuất hiện nhiều tập thể, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.
Báo An Giang nhận được đơn của những người công tác trong ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Tịnh Biên, phản ánh một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, điều dộng, luân chuyển và một số vấn đề có liên quan đến cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong đội ngũ lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tịnh Biên...
Với việc đưa vào sử dụng cầu Vàm Cống, đầu tư các tuyến N1, N2, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi… giao thông kết nối từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL về An Giang được rút ngắn. Giai đoạn 2021-2025, An Giang tập trung đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến tỉnh lộ (TL), đồng thời đề xuất Trung ương đầu tư thêm các tuyến quốc lộ (QL) kết nối nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh phát triển.
Các tác phẩm dự Giải phong phú về chủ đề, thể loại, phủ khắp tất cả các tỉnh, thành cả nước; bám sát vấn đề nóng, những sự kiện nổi bật, phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội.
Năm 2020, kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục phát triển, 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết; thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí nông thôn mới (NTM) đạt 55,7 triệu đồng/người/năm (tăng 3,3 triệu đồng so cùng kỳ)…