Nhiều tập thể điển hình thi đua yêu nước ở huyện Chợ Mới

03/02/2021 - 06:12

 - Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, huyện Chợ Mới (An Giang) đã xuất hiện nhiều tập thể, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Phòng Chẩn trị đông y xã Hòa An có 25 người, với đầy đủ các bộ phận. 5 năm qua, phòng đã phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật, như: vận động các nhà hảo tâm hơn 2 tỷ đồng mua đất, xây dựng cơ sở mới phòng chẩn trị đông y, xây dựng nhà nghỉ từ thiện. Nhờ đó, phòng chẩn trị đông y mới được bố trí với đầy đủ các phòng khám và bốc thuốc nam, phòng châm cứu, phòng xoa bóp - day ấn huyệt, phòng chiếu tia laser - xông xoang - chạy điện ION - thử đường, nhà dùng để sơ chế thuốc nam và sân phơi thuốc. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có từ 100-120 lượt người đến điều trị bệnh, tất cả được điều trị miễn phí. Nhiều năm liền được hội cấp trên công nhận là đơn vị tiên tiến cấp tỉnh, được UBND huyện Chợ Mới và UBND xã Hòa An tặng nhiều giấy khen.

Phòng chẩn trị đông y xã Hòa An

Tại thị trấn Chợ Mới có Chi hội Chữ thập đỏ phục vụ bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa huyện Chợ Mới, được thành lập và phát triển đến nay nhờ sự nhiệt tâm của cấp ủy Đảng, Hội Chữ thập đỏ cấp trên, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới, cùng sự hỗ trợ về tiền, gạo, thực phẩm, chất đốt của nhân dân. Phát huy truyền thống nhân ái và đạo lý của dân tộc, những năm qua, đơn vị đã trợ giúp tiền cho bệnh nhân nghèo gần 200 lượt; giúp đồng bào bị thiên tai, bão lụt, hộ nghèo vui xuân, đón Tết tại địa phương hơn 252 triệu đồng, phục vụ hơn 288.300 suất cơm, 190.000 suất cháo, 923.300 lít nước chín. 5 năm qua, xe chuyển bệnh miễn phí đã chuyển viện cấp cứu gần 9.500 ca với số tiền nhiên liệu gần 2,9 tỷ đồng. Với thành tích đóng góp trong công tác xã hội - từ thiện ở địa phương, Chi hội Chữ thập đỏ được UBND huyện Chợ Mới, UBND thị trấn Chợ Mới tặng nhiều giấy khen.

Khánh thành cầu Út Đẩm

Quá trình xây dựng nông thôn mới, hoạt động xã hội - từ thiện, Chợ Mới có nhiều đội xây cầu, cất nhà từ thiện, đội vá đường từ thiện... Tiêu biểu như đội xây dựng cầu, đường Út Đẩm (ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ An, Chợ Mới). Đội có hơn 20 thành viên, nhận nhiệm vụ thi công hoàn thành nhiều công trình phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Điển hình như: thi công cầu xổ số kiến thiết (cầu Hy vọng 29), với kinh phí 560 triệu đồng và 700 ngày công lao động; bê-tông tuyến đường bờ bắc ấp Mỹ Thạnh (dài 1,7km), với kinh phí trên 800 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Út Đẩm và anh em đội thi công cầu, đường từ thiện đã thi công một số công trình cầu, đường trên địa bàn huyện Chợ Mới, như: 4 cây cầu bê-tông ở xã Long Giang, đóng góp 240 ngày công lao động, trị giá 84 triệu đồng; cầu bê-tông ở xã Long Kiến, đóng góp 180 ngày công lao động, trị giá 63 triệu đồng; 2 cây cầu bê-tông ở xã Long Điền B, đóng góp 120 ngày công lao động, trị giá 42 triệu đồng; 1 cây cầu bê tông ở xã Long Điền A, đóng góp 60 ngày công lao động, trị giá 21 triệu đồng; 1 cây cầu bê tông ở xã An Thạnh Trung, đóng góp 60 ngày công lao động, trị giá 21 triệu đồng.

 Đội vá đường từ thiện Chợ Mới

Gần đây, huyện Chợ Mới được nhiều người biết đến với “biệt đội vá đường từ thiện Chợ Mới”, quy tụ 25 thành viên là những lão nông ở tuổi “Thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn xung phong tham gia trộn xi-măng, lắp đá vá lại những đoạn đường bị hư hỏng. Hễ thấy con đường nào trong huyện Chợ Mới xuất hiện “ổ voi”, “ổ gà”, gây cản trở việc đi lại của người dân là họ đến để làm không công. Đội vá đường từ thiện Chợ Mới do ông Tạ Ngọc Cường (ngụ xã Long Điền B) làm đội trưởng.

Từ ban đầu, mua thảm nhựa trộn sẵn, chi phí rất cao, các thành viên trong đội sáng tạo mua thùng phuy nhựa giá khoảng 2,3 triệu đồng/thùng đem về trộn với đá mi chi phí rẻ hơn và vá đường được nhiều hơn... Bình quân mỗi tháng đội ra quân 4 lần dặm, vá đường,  kinh phí từ 10-15 triệu đồng do anh em trong đội đóng góp và vận động thêm. Nhờ đó, nhiều tuyến đường lầy lội nay đã được bằng phẳng, thuận lợi cho học sinh đi học, nhân dân đi lại và vận chuyển nông sản.

HẠNH CHÂU