Kết quả tìm kiếm cho "VCCI"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 391
Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn năm 2026-2030, điều quan trọng không chỉ huy động thêm nguồn lực mới mà phải giải phóng những nguồn lực đang bị ách tắc. Chỉ cần doanh nghiệp bớt mất thời gian cho thủ tục, tiếp cận đất đai và vốn minh bạch hơn, môi trường kinh doanh ổn định, dễ dự báo, các chủ trương cải cách, mới thật sự chuyển hóa thành dự án, sản phẩm, việc làm và năng suất.
Các địa phương được đặt vào một khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng hơn, tạo thêm áp lực và động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.
Ngày 1/7, tại phường Rạch Giá, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI) phối hợp Hội Nữ Doanh nhân tỉnh An Giang tổ chức khóa đào tạo “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo đảm an toàn thông tin trong kinh doanh”.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra hai phương án tăng 8,5% hoặc 9,8% tiền lương tối thiểu vùng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất thời điểm tăng lương từ 1/7/2027.
Từ 2023 - 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% từ Mỹ mở ra một phép thử mới đối với năng lực thích ứng của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, trong bối cảnh các yêu cầu về chuỗi cung ứng, xuất xứ và tiêu chuẩn thương mại ngày càng khắt khe.
Với tốc độ xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, năm 2025 trở thành dấu mốc đáng chú ý trong “dòng chảy” pháp luật kinh doanh của Việt Nam.
Dù đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu, nhưng mối liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp trong nước vẫn còn lỏng lẻo.
Sáng 30/5, tại phường Long Xuyên, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI, nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có buổi gặp gỡ hơn 50 doanh nghiệp tỉnh An Giang do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức.
Vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp doanh nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải tái định vị: từ những "cầu nối" mang tính phong trào, hình thức chuyển sang vị thế của một thiết chế đại diện thực chất, phản biện chính sách dựa trên dữ liệu.
Những nỗ lực đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giảm chi phí tuân thủ đang từng bước tháo gỡ các “điểm nghẽn” của nền kinh tế.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 3905/VPCP-CĐS về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.