Kết quả tìm kiếm cho "VCK bóng đá nữ thế giới"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 38
Đánh bại Tajikistan 7 - 0 ở trận thứ 2 bảng B vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á (AFC Women Asian Cup) 2022, tuyển nữ Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết với vị trí nhất bảng.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trọng tài Bùi Thị Thu Trang và trợ lý trọng tài Trương Thị Lệ Trinh là 2 đại diện may mắn nằm trong danh sách 750 trọng tài/trợ lý trọng tài trên toàn thế giới cho dự án "Con đường tới Australia/Newzealand".
Với việc các giải đấu tạm ngưng từ đầu năm, thứ hạng các đội bóng đá nữ thế giới tiếp tục giữ nguyên, không có sự thay đổi so với quý I và II.
Sau 4 năm mong chờ, người hâm mộ bóng đá sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa để được theo dõi VCK EURO.
FIFA khẳng định sẽ tiếp tục bám sát các diễn biến của dịch Covid-19 và sẽ sớm đưa ra quyết định về việc điều chỉnh lịch thi đấu các lượt trận kế tiếp trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022.
Năm 2019 đã đánh dấu những bước tiến mới của bóng đá Việt Nam và đó chính là niềm tự hào, là động lực để bắt đầu năm 2020 với những mục tiêu, thách thức mới.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục đón nhận tin vui về cơ hội giành tấm vé dự VCK Olympic Tokyo 2020 diễn ra tại Nhật Bản năm tới
Với việc VCK World Cup nữ 2023 nhiều khả năng sẽ có sự thay đổi về số đội tham dự từ 24 lên thành 32, cơ hội được tham dự giải đấu danh giá nhất hành tinh của bóng đá nữ với thầy trò HLV Mai Đức Chung là rất lớn
Thầy trò HLV Araki đã có một khởi đầu thuận lợi tại VCK U19 nữ châu Á khi đánh bại chủ nhà Thái Lan. Tuyết Ngân ghi bàn mở tỷ số ở phút 58, Vạn Sự nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0.
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 1-8 thông báo VCK World Cup nữ sẽ được mở rộng lên thành 32 đội vào năm 2023, so với con số 24 đội góp mặt ở các kỳ trước đó. Quyết định trên của FIFA được xem là cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam.
Hôm qua (16-3, giờ VN), sau cuộc họp ở TP.Miami (Mỹ), Hội đồng FIFA đã đồng ý tăng số lượng đội dự VCK World Cup 2022 tại Qatar từ 32 đội lên 48 đội.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24-6 tuyên bố Hàn Quốc và Triều Tiên có thể liên danh chạy đua trở thành chủ nhà của Vòng chung kết FIFA World Cup năm 2030.