Kết quả tìm kiếm cho "Vero Cell"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 51
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, khó dự báo, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe của nhân dân và ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn cung ứng vaccine còn hạn chế, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, để sớm miễn dịch cộng đồng, giảm chuyển bệnh nặng và giảm tử vong, các chuyên gia khuyến cáo, người dân hãy tiêm bất kỳ vaccine nào khi đến lượt, vì tất cả vaccine đó đã được cấp phép lưu hành và kiểm định chất lượng rất chặt chẽ.
Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với việc mua bổ sung vaccine BNT162 của Pfizer.
Từ ngày 13-8, TP Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm 1 triệu liều vắc xin Vero Cell đã được Bộ Y tế kiểm định đủ điều kiện để tiêm cho người dân tại thành phố.
Từ ngày 22-7 đến sáng 3-8, TP HCM đã tiêm được 920.329 người/930.000 người theo kế hoạch đợt 5. Thông tin này được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết tại cuộc họp báo về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố, sáng 3-8.
Theo Bộ Y tế, hiện có 6 loại vaccine phòng COVID-19 được cấp phép sử dụng tại Việt Nam.
Tính từ 19 giờ ngày 31-7 đến 6 giờ ngày 1-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.374 ca mắc mới COVID-19; đến nay đã tiêm được tổng số 6.203.866 liều vaccine COVID-19.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3588/QĐ-BYT hướng dẫn buổi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Trong cuộc chiến chưa có tiền lệ phòng chống COVID-19, trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, mở rộng dần, Việt Nam đã đúc kết được nhiều bài học sâu sắc.
Đây là lô vaccine Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng này, nâng tổng số vaccine do Chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX lên đến hơn 5 triệu liều.
Bộ Y tế khẳng định sẽ cung ứng và hướng dẫn tổ chức tiêm chủng sử dụng đồng thời nhiều loại vaccine từ các nguồn cung ứng, có điều kiện bảo quản khác nhau.
Tuần qua, Việt Nam đã nhận được 3 lô vaccine ngừa COVID-19 gồm 2 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ trao tặng thông qua cơ chế COVAX, hơn 97 nghìn liều vaccine Pfizer của Mỹ do Bộ Y tế mua và 580 nghìn liều Astra Zeneca (Anh) thông qua Hệ thống tiêm chủng VNVC (Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam).
Theo Bộ Y tế, việc cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine phòng COVID-19 là điều cần thiết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bỏ qua các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng bắt buộc.