Kết quả tìm kiếm cho "Vesak"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 59
Tây Ninh đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng thu hút lượng lớn du khách, với hàng loạt sự kiện trọng đại trong thời gian tới.
Trưa 1/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các quyết định về công tác cán bộ tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng Giêng), Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) tổ chức khai hội chùa Tam Chúc Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Sáng 2/6, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.
Bước vào những ngày tháng 4 âm lịch, phật tử khắp nơi hào hứng đón chào lễ Phật đản - kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Đây là một trong những lễ lớn trong Phật giáo, gắn với các hoạt động văn hóa tâm linh đặc trưng, có giá trị lan tỏa tinh thần bác ái, cộng đồng phật tử kết nối, chia sẻ niềm tin và thực hiện các hoạt động từ thiện.
Trong tháng Sáu Dương lịch từ ngày 6 đến 23, triển lãm "Niêm hoa" sẽ đến với Huế trong không gian Lan Viên Cổ Tích (94-98 Bạch Đằng), với 9 tác giả thuộc nhóm họa sỹ G39 và 1 nhà thiết kế thời trang.
Trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thì tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề chúng đặc biệt quan tâm. Bởi đây là lĩnh vực “nhạy cảm”, một khi niềm tin tôn giáo bị lợi dụng cho những mục đích xấu sẽ gây ra những hệ lụy khó lường.
Chiều 25/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022), đề ra phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2022 - 2027).
Một trong những “chiêu bài” của thế lực thù địch, đối tượng phản động khi thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” tại Việt Nam là xoáy sâu vào vấn đề tôn giáo, với những câu từ “cả vú lấp miệng em”, đánh tráo khái niệm để làm sai lệch bản chất vụ việc.
Nhân dịp Phật đản PL 2566-DL 2022, ngày 14/5, tức ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Huê Nghiêm và chùa Minh Đạo (Thành phố Hồ Chí Minh).
Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022, sáng 11/5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tới thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử.
Ngày 7-11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam.