Kết quả tìm kiếm cho "Việt Nam-Lào"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22275
Chiều 18/9, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị bàn tròn về an toàn, vệ sinh lao động, an sinh xã hội, bình đẳng giới, việc làm và sinh kế bền vững cho nông dân, tập trung vào nữ nông dân và lao động thời vụ trong chuỗi giá trị tôm, lúa gạo.
Gần 2/3 người trên 60 tuổi có ít nhất một bệnh lý mạn tính, trong đó khoảng một nửa mắc nhiều bệnh nền cùng lúc. Các chuyên gia cho rằng già hóa dân số đặt ra yêu cầu tăng cường dự phòng bệnh, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.
Tối 17/9, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Tỉnh đoàn An Giang tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026 cho 210 thiếu nhi là con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Rạch Giá.
Chiều 17/9, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang tổ chức hội nghị với Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Kiên Giang, đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua và thống nhất định hướng đổi mới thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.
Sau sắp xếp, An Giang có 16 hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và 5 hội ở cấp xã. Tỉnh đang rà soát biên chế, người làm việc và kinh phí hoạt động của các hội này.
Công an Lào Cai vừa phối hợp các lực lượng bắt 91 người tại Lào, bước đầu xác định đường dây đã lừa hàng nghìn người Việt hơn 1.500 tỷ đồng chỉ trong năm 2026.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/11/2026.
Sáng 16/9, tại chùa Láng Cát, Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh An Giang trao 44 suất học bổng “Ươm mầm Tăng tài phụng sự đạo pháp - dân tộc” cho các tăng sinh đang học tập trong và ngoài nước, với tổng kinh phí hơn 130 triệu đồng.
Ngày 15 và 16/9, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 166 cán bộ công đoàn chuyên trách và công đoàn cơ sở, tập trung vào công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và tư vấn pháp luật cho người lao động.
Ở xóm đồng bào Chăm ấp Rọc Lá, xã Tây Yên (An Giang), những đứa trẻ ban ngày đến trường, tối lại cắp sách học tiếng nói, chữ viết của dân tộc. Lớp học giúp các em hiểu hơn về tiếng Chăm, phong tục và những giá trị văn hóa được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Từ đất đai, quy hoạch, môi trường đến vốn và hạ tầng, An Giang đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì sản xuất, mở rộng đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.
Từ cuối năm 2006 khi vừa bước vào đại học, anh Nguyễn Văn Phương (bút danh Chân Phương, ngụ xã Phú Tân) tự mày mò trên internet và luyện từng nét chữ bằng bút bi trên giấy do thời điểm đó môn nghệ thuật này chưa phổ biến. Niềm vui của anh đơn giản là lòng yêu thích nét đẹp chữ Việt và sự "mê hoặc" từ những mẫu thư pháp của các bậc tiền bối.