Kết quả tìm kiếm cho "Xung đột Israel"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1348
Tuần qua, giá dầu thế giới liên tục biến động, khi thị trường phản ứng trước diễn biến như: Căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran, lo ngại lạm phát gia tăng và triển vọng kinh tế kém tích cực có thể làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.
Theo UN Women, vào thời điểm các cuộc xung đột khắp thế giới đang ở mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em gái đang cần được bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo.
Bất chấp các đợt không kích và trả đũa quân sự dồn dập tại Vùng Vịnh, cả Mỹ và Iran hiện vẫn duy trì các kênh đàm phán kỹ thuật. Diễn biến này cho thấy hai bên vẫn đang nỗ lực để ngỏ giải pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện tại Trung Đông.
Giá dầu thế giới trở về vùng trước xung đột Mỹ-Iran bùng phát, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đối tác (OPEC+) tiếp tục tăng sản lượng và hoạt động xuất khẩu qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
Giá vàng hôm nay (7/7): Thị trường trong nước, giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm ở hầu hết các thương hiệu, mức giảm cao nhất 1 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.
Ngày 5/7, quân đội Israel thông báo đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một nhóm vũ trang của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Liban.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, sáng 6/7, Iran bắt đầu lễ đưa linh cữu Đại Giáo chủ Ali Khamenei, qua thủ đô Tehran trước khi an táng.
Hãng thông tấn Tass đưa tin, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đạt được hầu hết mục tiêu đặt ra trong cuộc đàm phán với Iran.
Quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Mỹ tin Israel có âm mưu ám sát nhà đàm phán hàng đầu của Iran khi Washington tham gia cuộc đàm phán với Tehran.
Giá dầu thế giới tăng nhẹ do hoạt động mua bù bán khống trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh đồng loạt giảm.
Giá dầu thế giới giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong 4 tháng, khi đàm phán Mỹ - Iran có tín hiệu tích cực, giúp làm dịu lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu.
Một quan chức Iran cho biết lãnh đạo cùng quan chức cấp cao của hơn 30 quốc gia, bên cạnh các chức sắc tôn giáo và đại diện đến từ 90 nước, đã chính thức đề nghị được tham dự tang lễ của cố Lãnh tụ Tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei.