Kết quả tìm kiếm cho "Zurich"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 105
Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn kết quả nghiên cứu mới công bố trên báo Tempo (Indonesia) cho biết biến đổi khí hậu đang làm chậm tốc độ quay của Trái Đất, khiến ngày thêm dài – hiện tượng chưa từng ghi nhận trong hàng triệu năm qua.
Tại Zurich (Thụy Sĩ), Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức thông qua kế hoạch tổ chức giải FIFA ASEAN Cup, dự kiến diễn ra từ ngày 21/9 đến 6/10/2026 trong khung lịch FIFA Days mở rộng. Đây là lần đầu tiên bóng đá Đông Nam Á có một giải đấu cấp khu vực do FIFA trực tiếp bảo trợ và tổ chức.
Bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị bước vào một cột mốc đáng chú ý khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chính thức phê duyệt kế hoạch tổ chức FIFA ASEAN Cup, giải đấu mới dành cho các đội tuyển khu vực, dự kiến diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10-2026.
Chuyến công tác và các hoạt động của đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh tại Davos được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trên bản đồ kinh tế-tài chính toàn cầu.
Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 diễn ra từ 2-6/12 tại Hà Nội quy tụ những bộ óc xuất sắc đã mở đường làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, khai mở AI và mở rộng tiềm năng con người bằng robot…
Theo Nature, một mô hình trí tuệ nhân tạo mới của Trung Quốc, có tên AI-Newton, đã cho thấy khả năng tự “khám phá” các nguyên lý vật lý từ dữ liệu thí nghiệm thô - bao gồm cả định luật II Newton về mối liên hệ giữa khối lượng, lực và gia tốc. Dù vậy, công nghệ này vẫn còn cách xa khả năng suy luận như con người.
Thí nghiệm của các nhà khoa học Mỹ và Thụy Sĩ đã vạch ra con đường mới để phát triển các phương pháp giúp người bị đột quỵ phục hồi tổn thương não.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại học Hebrew của Israel và Đại học Zurich của Thụy Sĩ vừa công bố bước đột phá trong hành trình tìm kiếm và hiểu rõ hơn về vật chất tối, một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ.
Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Nature cho thấy Sao Hỏa có cấu trúc bên trong tương tự Trái Đất, với lõi trong rắn bao quanh bởi lớp lõi ngoài dạng lỏng. Kết quả này giúp giải mã câu hỏi tồn tại lâu nay về sự tiến hóa của hành tinh đỏ và lý do vì sao nó từng có môi trường thuận lợi hơn hiện nay.
Với nhiệt độ trung bình ban ngày ở mức từ 32-35 độ C tại nhiều khu vực, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã phải ban bố cảnh báo về tình trạng nắng nóng, trong khi ở vùng Ticino được cảnh báo cấp cao nhất.
Copenhagen (Đan Mạch) đã đánh bại Vienna (Áo) giành danh hiệu thành phố đáng sống nhất trên thế giới sau 3 năm liên tiếp thủ đô nước Áo giữ ngôi vị này.
Ngày 19/2, một nghiên cứu kéo dài hơn hai thập kỷ đã cho thấy tốc độ tan chảy của các sông băng đang gia tăng đáng kể, khiến mực nước biển toàn cầu dâng gần 2 cm từ đầu thế kỷ 21.