Kết quả tìm kiếm cho "bầu hoặc phê chuẩn"
Kết quả 181 - 192 trong khoảng 244
Trang mạng Mail&Guardian vừa đăng bài phân tích trong đó đề cập 5 xu hướng chiến lược ở châu lục này năm 2019 với những tác động lớn đến năm 2020.
Không chỉ là nơi ở, các khu đô thị đang triển khai các thủ tục đầu tư sẽ là những dấu ấn mới cho TP. Long Xuyên cũng như vùng ĐBSCL về kiến trúc hiện đại, dịch vụ thông minh, công nghệ tiện ích, có giá trị lâu dài…
Văn kiện này được đăng ký tại Quốc hội Ukraine ngày 13-12, song nội dung vẫn chưa được công bố song thẻ đăng ký cho thấy Tổng thống Zelenskiy đã xác định dự luật này là cấp thiết.
Ngày 7-11, truyền thông Mỹ đưa tin cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg đang chuẩn bị tham gia cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Ủy ban Hiến pháp Syria hôm 29-10 chính thức ra mắt với cuộc họp đầu tiên tại Geneva, Thụy Sĩ, hứa hẹn tạo ra sự thay đổi tích cực cho tình hình Syria.
Theo dự kiến, dự án Luật sẽ được xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp. Trước đó, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 37.
Câu chuyện Brexit kéo dài ba năm của Anh mặc dù đã có một bước ngoặt kịch tính nhưng đến nay kết cục của nó vẫn còn khó dự đoán.
Việc tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm là điều kiện mà Thủ tướng Boris Johnson đưa ra để Quốc hội Anh có thêm thời gian nghiên cứu về thỏa thuận Brexit mới.
Ngày 5-10, tại Hà Nội, Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Cam-pu-chia giai đoạn 2006-2019 và Lễ ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc được tổ chức trọng thể, với sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Vương quốc Cam-pu-chia Xăm-đéc Tê-chô Hun Xen. Tham dự Hội nghị và Lễ ký văn kiện có đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan của hai nước.
Thủ tướng Anh Boris Johnson bước ra khỏi hội nghị thường niên của đảng Bảo thủ cầm quyền ngày 2-10 với những tràng pháo tay vang dội thể hiện sự ủng hộ của các đại biểu với tư tưởng quyết thực hiện tới cùng nguyện vọng đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU) của hơn 50% cử tri quốc gia này trong cuộc trưng cầu dân ý hơn 3 năm trước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng phải quy định tỷ lệ tối thiểu phải đạt 35% đại biểu Quốc hội chuyên trách, bởi việc nâng tỷ lệ đại biểu chuyên trách là xu hướng chung của thế giới.
Tiến trình Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) vốn đã qua quá nhiều khúc quanh với 2 lần gia hạn dường như vẫn chưa thể đi đến hồi kết và sẽ tiếp tục gây chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Anh.