Kết quả tìm kiếm cho "bị phế truất"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 87
Truyền thông sở tại dẫn lời Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan Jarungvith Phumma cho biết hơn 1,5 triệu cử tri nước này đã đi đăng ký bầu cử sớm trước ngày tổng tuyển cử 24-3, trong khi 85.000 người chính thức đăng ký bầu cử ở ngoài nước.
Ủy ban Bầu cử Thái Lan không đưa công chúa Thái Lan Ubolratana vào danh sách chính thức ứng cử viên các đảng tranh chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử tháng 3 tới.
Tính từ ngày bắt đầu tiến trình đăng ký ứng cử viên (4/2) đến cuối ngày 6-2, 66 đảng chính trị tại Thái Lan đã đăng ký 7.409 ứng cử viên Hạ nghị sỹ tham gia tranh cử theo danh sách đảng và theo đơn vị bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới đây.
Ngày 3-12, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch chủ đạo trung hạn về phát triển quan hệ liên Triều, chủ yếu tập trung vào phi hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, thiết lập nền hòa bình lâu dài và lòng tin lẫn nhau với Triều Tiên.
Thất bại khó chấp nhận được trước Juventus ở loạt trận mở màn chắc chắn sẽ khiến Valencia có thêm quyết tâm trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford của M.U đêm 2-10 (23 giờ 30 phút, K+PM)
Reuters đưa tin ngày 19-9, truyền thông sở tại đưa tin tòa án tối cao Pakistan đã ra lệnh trả tự do cho Thủ tướng bị phế truất Nawaz Sharif và con gái ông, đồng thời tạm hoãn thi hành bản án từ một tòa án chống tham nhũng của nước này hồi tháng Bảy vừa qua.
Theo kết quả thăm dò vừa công bố của Đại học Dusit, Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan-ocha nhận được sự ủng hộ cao nhất để trở thành người đứng đầu chính phủ sau cuộc bầu cử sắp tới.
Với tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geunhye bị Tòa Thượng thẩm Seoul đưa ra phán quyết 25 năm tù giam.
Tòa án cũng tuyên phạt bà Park Geun-hye 20 tỷ won (tương đương 17,86 triệu USD) sau khi xác định các tội danh hối lộ và cưỡng ép.
Ngày 20-7, Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị tòa tuyên phạt 8 năm tù giam với nhiều tội danh, trong đó có việc sử dụng trái phép các quỹ từ Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS).
Các công tố viên Peru mở cuộc điều tra nhằm vào 3 cựu tổng thống nước này gồm Pedro Pablo Kuczynski, Alan Garcia và Alejandro Toledo với cáo buộc nhận hối lộ từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil, vốn đang là tâm điểm của vụ bê bối tham nhũng tại các nước Nam Mỹ, nhằm đưa vào quỹ tranh cử của mình.
Ngày 2-6, chính quyền mới của vùng Catalonia thuộc Tây Ban Nha đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, động thái mở đường để chính quyền trung ương ở Madrid chấm dứt sự lãnh đạo trực tiếp đối với khu vực tự trị này.