Kết quả tìm kiếm cho "bia m���"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 169
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 1174/CĐ-TTg, ngày 19/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023 trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX/2022, các môn thể thao thế mạnh như Pencak Silat, thể hình liên tiếp đem về cho thể thao An Giang huy chương vàng (HCV). Qua đó, tạo động lực để các môn còn lại thi đấu tốt, hướng đến thành tích cao tại ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.
Ngày 6/12, Sở Công Thương An Giang cho biết, đã có 24 doanh nghiệp chủ lực trong tỉnh đăng ký tham gia bình ổn thị trường, chuẩn bị lượng hàng, với tổng số tiền dự trữ khoảng 1.374 tỷ đồng, đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (tăng 17,2% so kết quả thực hiện năm trước). Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm, bách hóa tiêu dùng, hóa mỹ phẩm… 169 tỷ đồng; xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng 1.205 tỷ đồng.
Dù cho phép tổ chức kinh doanh câu cá giải trí cho du khách nhưng Na Uy vẫn áp dụng nhiều quy định khắt khe đối với các cơ sở du lịch để bảo vệ nguồn thủy sản.
Bác sĩ đưa ra một số lời khuyên nhằm hạn chế biến cố tim mạch trong mùa World Cup 2022.
Ngay từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta xác định 4 nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, đó là: Tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng XHCN; nạn tham nhũng và tệ quan liêu; “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: 4 nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, thậm chí có mặt gay gắt hơn, đặc biệt các thế lực thù địch không ngừng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng quyết liệt với nhiều thủ đoạn thâm độc. Vì vậy, chống “diễn biến hòa bình” luôn là nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Chiều 29/11, hồ sơ "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm" đã được ghi vào Danh sách Di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
Tối 27/11, tại Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu long trọng khai mạc Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội) với chủ đề “Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển”.
Hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), từ đầu năm đến nay, các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hội thảo, hội thi, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Thời gian qua, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục tăng cường âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, nhà nước, chế độ. Từng ngày, từng giờ, chúng tung tin giả, xấu độc, xuyên tạc lan tràn trên internet và mạng xã hội. Do đó, nếu cán bộ, đảng viên không đủ bản lĩnh, không tỉnh táo nhận diện sẽ dễ mắc mưu, dẫn đến những trạng thái tâm lý, hành động tiêu cực.
Thời gian qua, nhiều tuyến đường nông thôn được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ An Giang. Mỗi công trình mang tên “Thắp sáng đường quê” được hoàn thành, đưa vào sử dụng vừa phục vụ cho việc đi lại thuận tiện của người dân vào ban đêm, vừa góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), thay đổi diện mạo nông thôn.
Lợi dụng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch đã tăng cường tuyên truyền, phát tán nhiều thông tin sai trái, xấu, độc trên mạng xã hội nhằm chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhiều đối tượng đã triệt để sử dụng facebook, blog, mạng xã hội đăng bài, đưa hình ảnh sai sự thật, nói xấu đất nước, phỉ báng chế độ, chia rẽ nội bộ… Một trong những chiêu trò thường xuyên được chúng sử dụng là tung tin giả, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.