Thiết thực những công trình “Thắp sáng đường quê”

26/10/2022 - 07:25

 - Thời gian qua, nhiều tuyến đường nông thôn được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ An Giang. Mỗi công trình mang tên “Thắp sáng đường quê” được hoàn thành, đưa vào sử dụng vừa phục vụ cho việc đi lại thuận tiện của người dân vào ban đêm, vừa góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), thay đổi diện mạo nông thôn.

Tỉnh đoàn vừa tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” ở ấp Vĩnh Quới (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang). Công trình có tổng kinh phí thực hiện 125 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhà tài trợ - Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn sông Hậu. Công trình dài trên 1km, sử dụng 35 bóng đèn năng lượng mặt trời 350W gắn trên cột sắt, được thiết kế tích hợp cùng ống cắm cờ, pa-nô, với khoảng cách các trụ đèn từ 30-40m…

Phó Bí thư Đảng ủy xã Lạc Quới Phạm Thị Ngọc Diệu bày tỏ sự cảm kích khi địa phương được nhận sự hỗ trợ của Tỉnh đoàn và nhà tài trợ. Theo bà Diệu, kế hoạch đến năm 2023, địa phương cố gắng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong lộ trình phát triển nông thôn mới (NTM) toàn diện.

Với công trình “Thắp sáng đường quê” được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng, địa phương và người dân rất phấn khởi. Với sự hỗ trợ từ Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn và nhà tài trợ sẽ giúp giảm được nguồn kinh phí vận động xã hội hóa tại địa phương, cũng như có thêm điều kiện để thực hiện những công trình NTM khác.

“Thông qua công trình này, ghi nhận đầu tiên về lợi ích mang lại vẻ mỹ quan cho cả tuyến đường giao thông, rất thuận lợi cho người dân lưu thông vào ban đêm. Đặc biệt, việc tuần tra, đảm bảo tình hình ANTT của lực lượng chức năng được thuận tiện” - bà Phạm Thị Ngọc Diệu chia sẻ.

Những trụ đèn bằng sắt, bóng đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời được lắp thẳng tắp cả tuyến đường, tạo vẻ mỹ quan cho địa phương. Đến đêm, hệ thống đèn tự động bật sáng, tạo điều kiện cho người dân lưu thông, di chuyển dễ dàng hơn. Từ ngày hệ thống đèn của công trình thắp sáng tuyến đường, người dân nơi đây rất vui mừng, phấn khởi.

Công trình được đầu tư hệ thống đèn năng lượng mặt trời nên chỉ tốn kinh phí đầu tư 1 lần, tiết kiệm đáng kể chi phí tiền điện hàng đêm. Trong 35 trụ đèn được lắp đặt, có 1 trụ đèn nằm trước nhà của chị Nguyễn Thị Diễm Phương.

“Từ ngày có hệ thống đèn chiếu sáng, bà con sống trên tuyến đường này đều rất phấn khởi. Ngay cả người dân lưu thông ngang qua đây cũng khen, nhờ đèn sáng nên mọi người chạy xe vào ban đêm an toàn hơn. Lúc trước, đi làm cả ngày, tối đến nhà ai nấy ở. Bây giờ, cả đoạn đường được chiếu sáng, hàng xóm qua lại hỏi thăm, trò chuyện. Tình làng nghĩa xóm cũng thêm gắn kết. Mấy cô chú ở đây còn hẹn nhau đi tập thể dục buổi sáng để nâng cao sức khỏe” - chị Diễm Phương chia sẻ.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch “Triển khai thực hiện công trình thắp sáng đường quê tại tỉnh An Giang năm 2022”. Kế hoạch được thực hiện theo tinh thần Công văn 9619-CV/TWĐTN-TNNT, ngày 27/5/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Về việc phối hợp triển khai công trình thanh niên thắp sáng đường quê và chương trình nghệ thuật” ở các địa phương.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Minh Sang, những công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã và đang thực hiện ở các địa phương nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM. Thông qua công trình nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn về các chủ trương, chính sách của Đảng, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là xây dựng NTM. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… trong việc chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh.

Mỗi công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” khi được thực hiện và bàn giao cho địa phương, Đoàn Thanh niên ở địa phương có nhiệm vụ tiếp tục vận động nhân dân trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, xây dựng mô hình tự quản vệ sinh môi trường và giữ gìn ANTT tại khu dân cư… nhằm phát huy giá trị, ý nghĩa của công trình.

ÁNH NGUYÊN