Kết quả tìm kiếm cho "cà na"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 203
Từ nền đất ruộng canh tác lúa kém hiệu quả, nông dân xã Bình Hòa (huyện Châu Thành) đã mạnh dạn chuyển đổi, lên vườn trồng xen canh, đa dạng các loại cây trồng, như: Vú sữa hoàng kim, mít Thái, ổi, dừa, chuối, bông điên điển Thái… Bên cạnh đó, bà con còn tận dụng diện tích mặt nước ao trống trong vườn để nuôi cá, trồng bông súng, giúp tăng thu nhập cho nông hộ.
Tiếp tục chương trình công tác tại Ninh Thuận, chiều ngày 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát sân bay Thành Sơn tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, thăm, động viên, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn Không quân 370 đóng quân tại đây.
Quý I năm 2022, thị trường xuất khẩu thủy sản đã phục hồi, tăng trưởng ấn tượng và hầu hết các mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao, khi tổng kim ngạch xuất khẩu đạt tới 2,4 tỷ USD, tăng 38,7% so cùng kỳ năm 2021. Một số sản phẩm như tôm và cá tra có sự tăng trưởng mạnh cả về giá và giá trị xuất khẩu…
Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, trong suốt 8 năm qua, Tổ từ thiện xã Phú Lâm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã tích cực thực hiện các hoạt động xã hội - từ thiện, trợ giúp những người gặp khó khăn trong và ngoài địa bàn. Hoạt động ý nghĩa của tổ từ thiện tạo đã được niềm vui, sự tín nhiệm đối với người dân trong xã và được chính quyền địa phương ghi nhận.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) cho biết, năm 2021, huyện có thêm 2 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) đạt chứng nhận 3 sao (thuộc 2 chủ thể), gồm: Cà na muối Hòa Kiều (hộ kinh doanh Hòa Kiều, xã Tân Lập) và nước khoáng thiên nhiên SM (Công ty Cổ phần nước khoáng SM, xã An Hảo). Qua đó, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 10 sản phẩm (thuộc 4 chủ thể), trong đó có 5 sản phẩm đạt 4 sao, 4 sản phẩm chứng nhận 3 sao và 1 sản phẩm 3 sao cấp huyện (đường thốt nốt dạng hủ, Công ty TNHH Ngọc Trang) đang đề xuất Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, công nhận.
Để phát huy tiềm năng, lợi thế sản phẩm đặc sản địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã chỉ đạo tăng cường các giải pháp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản, đặc trưng đến người dân trong và ngoài huyện. Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp (DN) xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã đẹp mắt để thu hút ngày càng nhiều người tiêu dùng.
Từ sự kết hợp giữa trái quách (hay còn gọi là trái cám) với phương pháp ngâm truyền thống đã tạo ra loại rượu mang hương vị đặc trưng. Sản phẩm hiện được hộ kinh doanh Trâm Quân (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) cung ứng ra thị trường với tên gọi Linh Châu Quách Tửu và được đón nhận nhiệt tình. Đây còn là sản phẩm đạt OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) tỉnh An Giang năm 2021.
Các địa phương miền duyên hải Nam Trung Bộ sở hữu những nét văn hóa biển, đảo khá độc đáo, là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch biển, đảo. Thực tế những năm gần đây cho thấy, khai thác tốt tiềm năng và giá trị văn hóa biển, đảo đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển du lịch.
Để phát huy tiềm năng du lịch (DL) rừng tràm Tân Tuyến (huyện Tri Tôn), UBND tỉnh ban hành Quyết định 2757/QĐ-UBND, ngày 17-11-2021 phê duyệt Đề án “DL sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Tân Tuyến, giai đoạn 2021 - 2030”.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội thị trường, khắc phục ảnh hưởng của dịch COVID-19 để ổn định sản xuất, kinh doanh, phục hồi và phát triển hoạt động xuất khẩu nông, thủy sản giai đoạn sau dịch COVID-19, tỉnh Ninh Thuận đã có kế hoạch giúp doanh nghiệp trên địa bàn khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, thủy sản.
Khi nhắc đến du lịch (DL) sinh thái ở An Giang, nhiều du khách nghĩ ngay đến rừng tràm. Ngoài rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên) thì rừng tràm Tân Tuyến (huyện Tri Tôn) là một điểm DL thu hút du khách. Rừng tràm Tân Tuyến được xem là dạng rừng tràm và đồng cỏ ngập nước theo mùa tiêu biểu của vùng Tứ giác Long Xuyên.
Hưởng ứng chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” của Thủ tướng Chính phủ, An Giang đang nỗ lực trồng cây xanh, cây phân tán ở khu vực đô thị, đường phố, khu dân cư, trường học… Trồng và bảo vệ cây xanh trở thành hành động văn minh, thể hiện thái độ tôn trọng, sống chan hòa với thiên nhiên.