Kết quả tìm kiếm cho "cá basa"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 144
Bằng nhiều nỗ lực, An Giang đã huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, cá nhân, tăng ni, phật tử, tín đồ tôn giáo để tổ chức thả 44 tấn cá giống về sông, trong đó có nhiều loài cá quý hiếm, có giá trị cao với số tiền quy đổi gần 3,37 tỷ đồng. Dự kiến, An Giang sẽ phối hợp với tỉnh Đồng Tháp và TP. Cần Thơ nâng hoạt động phóng sinh tái tạo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản lên cấp vùng.
Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết trong nhiều năm qua, cá tra và cá basa Việt Nam luôn được người tiêu dùng Australia ưa chuộng, hiện chiếm tới 99% thị phần ngành hàng tại Australia.
Ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản đã và đang mang về nguồn kim ngạch vượt sự mong đợi, trong đó, con tôm được xem như "nước cờ" chủ chốt để băng qua đại dịch COVID-19.
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã nông nghiệp, nông dân trên địa bàn tỉnh An Giang tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh cho đến địa phương đã triển khai nhiều hoạt động kết nối, tìm kiếm thị trường. Hàng ngàn tấn nông sản được tiêu thụ đã giúp nông dân giảm bớt một phần khó khăn trong sản xuất.
Quan hệ thương mại Việt Nam và Australia vừa ghi nhận một dấu mốc mới với tổng kim ngạch song phương của 10 tháng đầu năm nay lần đầu tiên đạt 10 tỷ USD, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một kết quả rất ấn tượng, đặc biệt là khi đại dịch COVID-19 vẫn đang gây rất nhiều trở ngại cho hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đại sứ Nguyễn Tất Thành kỳ vọng việc tăng cường quảng bá thương hiệu cá tra, cá basa của Việt Nam sẽ giúp nâng cao thêm giá trị và vị thế sản phẩm, mở rộng dung lượng thị trường tại châu Đại dương.
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 1-9-2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 17 (POR17) cho giai đoạn từ ngày 1-8-2019 đến ngày 31-7-2020 đối với cá tra, basa của Việt Nam.
An Giang nổi tiếng bởi những di tích văn hóa lịch sử hào hùng, cảnh đẹp thiên nhiên núi rừng hoang sơ, hùng vĩ. Nơi đây còn hấp dẫn bởi những món ngon dân dã, mộc mạc, độc đáo, mang đậm nét đặc trưng khiến nhiều “tín đồ” yêu ẩm thực gần xa nhớ nhung trong kỳ giãn cách và chờ đợi được thưởng thức ngay khi hết dịch.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam dự báo, xuất khẩu cá tra tiếp tục tăng trưởng tốt trong thời gian tới nhờ các nước nhập khẩu kiểm soát được dịch bệnh.
Xuất khẩu thủy sản đã trở thành điểm sáng trong 5 tháng đầu năm 2021 nhờ thị trường Mỹ, châu Âu tăng cường nhập khẩu phục vụ các hoạt động giải trí được hồi phục trở lại sau một thời gian dài "ngủ đông" do dịch Covid-19.
Cùng với các sản phẩm OCOP, đặc sản và những món ẩm thực nổi tiếng của vùng đất An Giang, hàng trăm sản phẩm đặc trưng từ các vùng, miền Tổ quốc có mặt tại Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 (diễn ra từ ngày 22-4 đến 25-4-2021 tại TP. Châu Đốc). Đến với Ngày hội sản phẩm OCOP, du khách không khỏi ngạc nhiên trước sự phong phú, đa dạng của những sản phẩm bình dị, chân quê nhưng không kém phần thú vị từ 24 tỉnh, thành phố cả nước.
Dù vẫn còn chịu tác động lớn của dịch bệnh COVID-19 nhưng quý I-2021, kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh vẫn đạt mức tăng ở 3 mục tiêu quan trọng là tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quý II cũng như cả năm 2021.