Kết quả tìm kiếm cho "các nạn nhân dioxin Việt Nam"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 72
Hướng đến kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2021) và chào xuân mới Tân Sửu 2021, Tập đoàn Sao Mai truyền tải thông điệp “Dựng tình người trong ngày mới” giữa lúc Tết đang cận kề.
Hầu hết nạn nhân chất độc da cam/dioxin đều gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, họ còn mắc các bệnh nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút rất nhiều... Việc vận động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam/dioxin không chỉ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm “chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, mà còn góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ở địa phương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ hai nước, hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam.
Sáng 11-11, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin An Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025). Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/ Dioxin Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng đã đến tham dự đại hội.
Việt Nam vừa đưa vào vận hành ứng dụng vận động quỹ cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin với tên VAVA Plus.
Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hỗ trợ lẫn nhau ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
Trong bối cảnh hai dân tộc từng đối đầu ở quá khứ, chính sự thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ cùng nhau đã gỡ những nút thắt trong mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.
Nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ đã trở lại Việt Nam, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ và đấu tranh vì công lý cho những nạn nhân chất độc da cam, kể cả những cựu chiến binh phản chiến.
VNOSMP và USAID đã ký Bản ghi nhớ ý định về hợp tác nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật định danh hài cốt quân nhân mất tích trong chiến tranh.
Đại sứ Kritenbrink hoan nghênh Việt Nam đã thực hiện chính sách tăng cường hợp tác thông qua nâng cao vai trò, vị thế trên trường quốc tế.
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), trong khuôn khổ Tuần lễ của LHQ về Bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang năm 2020, ngày 29/5, Phái đoàn Việt Nam tại LHQ đã cùng với Phái đoàn Thụy Sĩ, Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của LHQ (OCHA), Chương trình Môi trường của LHQ (UNEP) và Tổ chức PAX tổ chức một cuộc thảo luận trực tuyến mang tên “Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang là bảo vệ dân thường”.
Ngày 26-5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức phát động Giải báo chí với chủ đề "Thảm họa da cam và công cuộc khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam" lần thứ I, năm 2020 - 2021. Đây là hoạt động tuyên truyền hướng tới Kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961-10-8-2021).