Kết quả tìm kiếm cho "các sản phẩm EU"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1839
Ở vùng biên giới Bảy Núi thuộc xã Tri Tôn, phường Tịnh Biên (tỉnh An Giang), gần 70.000 cây thốt nốt đang vươn mình, mỗi năm cho thu hoạch khoảng 8.000 tấn đường. Cây thốt nốt tạo việc làm và giá trị kinh tế khá lớn cho đồng bào Khmer.
Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng bao bì nhựa ngày càng tăng, việc lựa chọn loại vật liệu an toàn, bền vững và phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh trở thành yếu tố quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất, thương hiệu và cả người tiêu dùng. Hai loại nhựa phổ biến nhất hiện nay là PET (Polyethylene Terephthalate) và PVC (Polyvinyl Chloride). Mặc dù đều được sử dụng rộng rãi trong bao bì thực phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng, nhưng PET đang được đánh giá là giải pháp an toàn và thân thiện hơn so với PVC.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 10 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.
Trước mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP26 năm 2021, thị trường tín chỉ carbon là công cụ chính sách then chốt, giúp thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế thị trường.
Từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) áp cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam đã gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ảnh hưởng sinh kế của ngư dân. Cùng với cả nước, tỉnh An Giang đang nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, quyết tâm gỡ “thẻ vàng” trong năm 2025.
Lần đầu tiên, Việt Nam có thể vượt cột mốc 900 tỉ USD kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2025 và 1.000 tỉ USD vào năm 2026.
Nghị viện châu Âu (EP) ngày 25/11 đã thông qua chương trình trị giá 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng trong Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hỗ trợ Ukraine. Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.
Tại thành phố Burgas, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria mới đây đã phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Burgas tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Cộng hòa Nam Phi, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
Lực lượng NATO và Mỹ diễn tập lớn ngoài khơi Italy, nhằm bảo vệ hành lang hàng hải và chuẩn bị đối phó các nguy cơ đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Sáng 22/11 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu tham dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) năm 2025 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Cộng hòa Nam Phi. Đây là lần thứ 7 Việt Nam được mời tham dự cơ chế đa phương có vai trò, ảnh hưởng toàn cầu này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng xuất khẩu vượt 8% trong 2025.