Kết quả tìm kiếm cho "các trường THPT huyện Thoại Sơn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 279
Thời gian qua, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện.
Huyện Thoại Sơn đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công tác chuẩn bị được triển khai toàn diện và bài bản, từ việc thành lập các tiểu ban, xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự, đến tổ chức đại hội cấp cơ sở.
Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, việc nâng cao chất lượng GDQP-AN cho học sinh càng trở nên cấp thiết.
Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Oanh (15 tuổi, ngụ ấp Tấn Bình, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) là trẻ mồ côi, bị u nang buồng trứng và em Y Thị Bé Như (6 tuổi, ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) mắc bệnh viêm màng não vi khuẩn cùng các bệnh khác...
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với truyền thống “tương thân, tương ái”, thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn) đã huy động mọi nguồn lực cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn, các đối tượng yếu thế. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.
Giải Điền kinh học sinh các lứa tuổi tỉnh An Giang (năm học 2024 - 2025), do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức đã kết thúc thành công tốt đẹp. Qua giải, nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) trong trường học và tuyển chọn những cá nhân có tố chất tốt bổ sung cho tuyến năng khiếu tỉnh.
Tích cực, trách nhiệm trong thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh cũng như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (năm 1981), Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; qua đó giúp vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam ngày càng được cải thiện. Song, chặng đường thúc đẩy bình đẳng giới toàn diện và bền vững ở Việt Nam vẫn còn không ít trở lực.
Tối 27/11, Ban Dân tộc phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ thanh niên 4 dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer năm 2024.
Sáng 20/11, Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) tổ chức họp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2024).
Trong muôn vàn nghề nghiệp, nghề giáo luôn được xem là một trong những nghề cao quý nhất. Người thầy, người cô vừa truyền đạt kiến thức, vừa là người bạn, người định hướng cho thế hệ trẻ - chủ tương lai của đất nước.
Phong trào bóng chuyền hơi phát triển rộng khắp, trở thành sân chơi bổ ích, lý thú, giúp người dân tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Nhờ yếu tố dễ chơi, không có nhiều quy định về kỹ thuật nên đây là môn thể thao dành cho mọi đối tượng, đặc biệt là nữ công nhân viên chức, lao động.
Ngày 27/10, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ công nhân, viên chức, lao động cấp tỉnh lần thứ II.