Tổng dân số toàn huyện Thoại Sơn 42.938 hộ, với 163.256 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số (DTTS) 1.170 hộ, 5.044 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 3% tổng số hộ dân. Trong đó, DTTS Khmer ở vùng đồng bào dân tộc và miền núi khu vực I thị trấn Óc Eo có 3. 224 hộ, 11.477 nhân khẩu (hộ nghèo 102 hộ, 316 nhân khẩu; cận nghèo 134 hộ, 416 nhân khẩu; hộ nghèo DTTS 74 hộ, cận nghèo DTTS 61 hộ). Khóm đặc biệt khó khăn Tân Đông (thị trấn Óc Eo) có 745 hộ, 3.085 nhân khẩu, trong đó có 503 hộ DTTS, 2.395 nhân khẩu, hộ nghèo DTTS 60 hộ, cận nghèo DTTS 37 hộ.
Trong năm 2024, huyện tập trung triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật, kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS thị trấn Óc Eo và khóm đặc biệt khó khăn Tân Đông, với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Việc giới thiệu việc làm và dạy nghề cho đồng bào DTTS giúp họ tiếp cận với các cơ hội lao động phù hợp, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Địa phương đã tổ chức các lớp học nghề miễn phí. Phối hợp các doanh nghiệp để đào tạo kỹ năng phù hợp nhu cầu thị trường lao động. Đã tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo. Có trên 1.000 học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ, Trường THPT Vọng Thê và người lao động tham dự, với kinh phí trên 272 triệu đồng. Tổ chức đào tạo nghề được 2 lớp, cho 60 lao động, kinh phí thực hiện trên 500 triệu đồng. Trong năm 2024, địa phương đã hỗ trợ 279 hộ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, số tiền giải ngân gần 17,6 tỷ đồng.

Những chính sách, dự án được triển khai đã góp phần giảm nghèo tại địa phương
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Thoại Sơn tập trung vào các giải pháp hỗ trợ trực tiếp và chú trọng đến việc nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững. Dự án này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tính hiệu quả và lan tỏa của chương trình. Điển hình, Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với các mô hình, như: Dệt thổ cẩm; nhạc cụ phục vụ văn hóa - văn nghệ; nuôi gà; nuôi lươn… được thực hiện trong năm 2023, có 166 hộ được hỗ trợ. Năm 2024, có 109 hộ được hỗ trợ, gồm các dự án: Nuôi lươn ở xã Vĩnh Phú; trồng dưa leo ở thị trấn Óc Eo; xe Honda ở thị trấn Núi Sập, Phú Hòa và xã Vĩnh Trạch.
Cùng với đó, huyện Thoại Sơn triển khai hiệu quả Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng. Trong đó, Tiểu dự án 1 - Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp tạo nên “cần câu” vững chắc giúp bà con vươn lên thoát nghèo. Điển hình, dự án chăn nuôi bò thịt thoát nghèo bền vững (thị trấn Óc Eo), số tiền 464 triệu đồng, hỗ trợ 20 hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để mua con giống, thức ăn, thuốc thú y, kinh phí xây chuồng trại… Ngoài ra, UBND thị trấn Óc Eo còn thường xuyên mở các lớp tập huấn, hướng dẫn về cách chăm sóc và vỗ béo cho bò mau lớn, rút ngắn thời gian nuôi, cho hiệu quả kinh tế cao.
Bà Neang Dốt (ngụ khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo) chia sẻ: “Cuộc sống gia đình tôi trước đây rất khó khăn. Hai lần được chính quyền địa phương hỗ trợ vốn mua bò thịt phát triển sản xuất, tôi rất cảm ơn. Đôi bò đầu tiên, tôi bán được 48 triệu đồng. Chúng tôi mua lại đôi bò mới giá 18 triệu đồng, số tiền còn lại để trả nợ và trang trải cuộc sống”.
Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025, huyện Thoại Sơn thực hiện 692 căn (cất mới 518 căn, sửa chữa 174 căn). Hiện, địa phương tiếp tục phối hợp các ngành, xã, thị trấn tập trung thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ để hoàn thành việc xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, gia đình chính sách. Các chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục cho hộ nghèo, cận nghèo, nhất là đồng bào DTTS được quan tâm thực hiện tốt.
Tại Hội nghị sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Nguyễn Thị Kim Chi yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS, bài trừ các hủ tục lạc hậu, chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất. Đồng thời, đặc biệt lưu ý đến hiệu quả của các dự án hỗ trợ sản xuất cho đồng bào DTTS; cần có sự tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương, giúp người dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập.
PHƯƠNG LAN