Kết quả tìm kiếm cho "có món ăn gây sốc"
Kết quả 217 - 228 trong khoảng 806
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng dù Việt Nam hạ dịch Covid-19 thì vẫn phải coi Covid-19 là bệnh có tính đặc thù. Nhiều chính sách trong chăm sóc sức khỏe người bệnh Covid-19 sẽ thay đổi so với trước.
Cá là thực phẩm bổ dưỡng, quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, tuy nhiên bạn nhất định không được mắc 3 điều cấm kỵ khi ăn cá dưới đây.
Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, đúng như câu nói “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Nhưng chăm bồi, vun đắp như thế nào, để “thế giới” ấy thật sự bền vững, thật sự là tương lai của chúng ta, là câu chuyện rất dài.
Xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tiếp tục phát huy thành tựu, khắc phục hạn chế trong phát triển, tổ chức không gian phát triển đất nước thời gian qua; phù hợp xu thế phát triển quốc tế.
Học sinh trên cả nước vừa bước vào kỳ nghỉ hè. Đây cũng là thời điểm các chương trình trải nghiệm, trại hè cho trẻ trở nên sôi động hơn cả, nhất là sau thời gian dài phải tạm dừng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Hơn 1 tháng qua, vườn dâu da 9 Hoàng (ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) luôn nhộn nhịp khách tham quan, du lịch (DL). Vài cơn mưa đầu mùa giúp vườn cây thêm xanh tốt, tăng vị ngọt cho trái dâu. Đây là mô hình DL sinh thái do lão nông Trần Văn Hoàng (62 tuổi) ấp ủ nhiều năm, thực hiện trên đất lúa kém hiệu quả của gia đình.
Làm nghề giết mổ, bán thịt lợn, nữ bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn nặng do nhiễm liên cầu khuẩn lợn.
Ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh và ứng phó với nắng nóng tại các cơ sở giáo dục.
Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 4h chiều; cần uống tối thiếu 1,5-2 lít nước mỗi ngày.
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang vừa trả lời kiến nghị cử tri (gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 11, HĐND tỉnh) những lĩnh vực do đơn vị phụ trách.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chị Châu Thị Nương (ngụ ấp Tân Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) xây dựng hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái kết hợp trồng nấm ăn và nấm dược liệu. Mô hình kết hợp này mang về hàng tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Người dân rất băn khoăn về tình trạng khai thác cát “sôi động” trên sông Tiền và sông Hậu, nhiều phương tiện tham gia. Trong khi đó, mỗi mùa mưa bão, nước lũ tràn về, An Giang lại đối mặt với vấn nạn sạt lở bờ sông. Tuy nhiên, không khai thác cát sông, thì lấy đâu ra nguồn vật liệu xây dựng hàng loạt công trình trọng điểm?