Kết quả tìm kiếm cho "có thể đạt 7 triệu tấn"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 8165
Ngày 28/5, Đảng ủy xã Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã mở rộng báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 và đề ra chương trình chỉ đạo tháng 6/2026.
Điện toán lượng tử đang nổi lên như một công nghệ có khả năng tạo ra bước nhảy vọt về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu.
Bộ Công Thương đã triển khai các giải pháp vận hành, tiết kiệm điện và truyền thông nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn cho nền kinh tế khi nắng nóng kéo dài khiến phụ tải điện liên tục lập đỉnh mới, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới rung lắc mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần khi lực bán lan rộng trở lại trên nhiều nhóm mặt hàng.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, xăng sinh học E10 phù hợp với các loại phương tiện đang lưu hành trên thị trường, đến nay chưa ghi nhận tác động tiêu cực tới động cơ xe khi sử dụng. Việc triển khai xăng E10 từ ngày 1/6 nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của những công trình này, từ lập kế hoạch và thiết kế đến vật liệu, vị trí, thậm chí cả sự chậm trễ bất ngờ đều có thể góp phần vào tổng mức đầu tư.
Giá dầu thế giới giảm mạnh gần 7% trong phiên giao dịch ngày 25/05, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột.
Nghiên cứu ước tính ô nhiễm không khí do thay đổi sử dụng đất đã gây thiệt hại 7,8 tỷ USD trên toàn Đông Nam Á trong năm 2018, tương đương khoảng 0,1% GDP của khu vực.
Trong tháng 4/2026, Worldsteel ước tính sản lượng thép thô (phôi thép) của Việt Nam đạt 2,1 triệu tấn. Việt Nam đã vượt qua Italia để lần đầu tiên lọt Top 10 nước có nền công nghiệp thép lớn nhất.
Những ngày qua, thời tiết miền Trung nắng gắt, động Phong Nha và các con suối mát lạnh bắt nguồn từ những dãy núi đá vôi trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đỗ Xa Mí (sinh năm 1964, trú tại khóm 1, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Mí là đối tượng đã lừa đảo bán đất của Bộ Quốc phòng để chiếm đoạt 5,3 tỷ đồng.
Thay vì đốt rơm rạ sau thu hoạch, nông dân tái sử dụng để cải tạo đất, trồng nấm, làm thức ăn chăn nuôi tăng thêm thu nhập, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững.