Lúa phát thải thấp giúp nông dân Định Hòa tăng lợi nhuận hơn 4,2 triệu đồng/ha

11/09/2026 - 15:38

 - Mô hình canh tác lúa thông minh, phát thải thấp tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân, xã Định Hòa (An Giang), cho lợi nhuận 22,16 triệu đồng/ha trong vụ hè thu 2026, cao hơn ruộng đối chứng hơn 4,2 triệu đồng/ha.

Đại biểu tham quan mô hình canh tác lúa thông minh và phát thải thấp của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân.

Sáng 11/9, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền cùng chính quyền địa phương tổ chức hội thảo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn canh tác lúa thông minh và phát thải thấp vụ hè thu 2026.

Mô hình thuộc chương trình “Hành trình lúa xanh đồng hành vì 1 triệu ha bền vững”, hướng tới mục tiêu phát triển ngành lúa gạo thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Thực hiện trên quy mô 3 ha tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân, mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật tiên tiến của Cục Trồng trọt.

Cụ thể, nông dân ứng dụng cơ giới hóa toàn diện từ khâu gieo sạ bằng máy bay không người lái; sử dụng giống xác nhận, Đài Thơm 8 với mật độ sạ thưa 70 kg/ha; quản lý nước ngập khô xen kẽ (AWD), kết hợp sử dụng phân bón hữu cơ, phân chuyên dùng Bình Điền (Bio Canxi, Bio Lúa 1, Bio Lúa 2) và quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên nền tảng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM), nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Qua vụ mùa hè thu 2026 đầy thử thách do thời tiết, mô hình đã gặt hái những kết quả kinh tế rất ấn tượng. Tổng chi phí sản xuất trong mô hình chỉ ở mức 21.939.000 đồng/ha, thấp hơn 1.127.000 đồng/ha so với ruộng ngoài mô hình 23.066.000 đồng/ha nhờ tiết kiệm lượng giống và giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật.

Đại biểu trao đổi về chất lượng lúa trong mô hình canh tác lúa thông minh, phát thải thấp.

Với quy trình, kỹ thuật canh tác khoa học, cây lúa khỏe mạnh, chống đổ ngã tốt và hạn chế sâu bệnh, năng suất lúa tươi cân mẫu đạt 7,0 tấn/ha. Tổng thu đạt 44.100.000 đồng/ha, đưa lợi nhuận của nông dân tham gia mô hình lên tới 22.161.000 đồng/ha, vượt trội hơn 4.227.000 đồng/ha so với ngoài mô hình. Tỷ suất lợi nhuận đạt 102,4%, gia tăng mạnh mẽ 23,5% so với phương thức sản xuất truyền thống.

Chia sẻ tại hội thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang Lê Văn Dũng cho biết, mô hình canh tác lúa thông minh và phát thải thấp hiện được triển khai tại 40 hợp tác xã trên toàn tỉnh. Mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân nhờ giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao chất lượng lúa gạo và gia tăng hiệu quả kinh tế, góp phần giảm phát thải để hướng đến phát triển bền vững.

Để nhân rộng mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã phối hợp tổ chức 80 cuộc tập huấn, hội thảo nhằm phổ biến quy trình và giải pháp kỹ thuật tiên tiến, trực tiếp đồng hành cùng nông dân trong quá trình thay đổi tư duy, phương pháp sản xuất.

“Thành công của mô hình tại Hợp tác xã Thanh Xuân cũng như tại các hợp tác xã trên địa bàn là minh chứng sinh động cho thấy chủ trương lớn của ngành nông nghiệp đang đi đúng hướng, được người dân đón nhận nhiệt tình”, ông Dũng khẳng định.

Lúa từ mô hình canh tác lúa thông minh và phát thải thấp.

Trực tiếp thực hiện mô hình, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân Danh Thảo, chia sẻ: “Việc áp dụng sạ thưa bằng máy bay không người lái kết hợp bón phân cân đối và quản lý nước ngập khô xen kẽ không chỉ giúp giảm lượng phân, thuốc, hạ giá thành sản xuất mà còn giúp ruộng lúa cứng cây, ít sâu bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt và bảo vệ sức khỏe cho chính người nông dân lẫn môi trường đồng ruộng”.

Hiệu quả của mô hình tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân dưới sự đồng hành của Trung tâm Khuyến nông, các doanh nghiệp và sự nhạy bén của nhà nông đang thắp lên những tín hiệu lạc quan lớn. Đây là bước đệm vững chắc đóng góp vào Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Để mô hình tiếp tục lan tỏa sâu rộng trên diện rộng, hội thảo đã đề xuất các cấp ngành cần bổ sung chính sách hỗ trợ cơ giới hóa trong nông nghiệp; đồng thời tăng cường sự đồng hành chặt chẽ của doanh nghiệp trong việc kiến tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, đặc biệt là cần có chính sách thu mua lúa giảm phát thải với mức giá ưu đãi hơn cho nông dân.

Bài và ảnh: CẨM TÚ