- Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, khiến hàng trăm con heo phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát nguồn heo giống và kịp thời khai báo khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường.Với việc giảm sử dụng hóa chất, tận dụng phụ phẩm, chế phẩm sinh học, nhiều nông dân An Giang đang chuyển sang sản xuất xanh để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Sáng 25/9, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức ngày hội thu hoạch bắp thu trái non tại hộ ông Nguyễn Hoài Thanh, ấp Thị 2, xã Hội An, trong chương trình thông tin tuyên truyền năm 2026.
Trong hai ngày 23 và 24/9, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ viên chức khuyến nông phụ trách thu thập giá nông sản trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Son, giảng viên cao cấp Trường Kinh tế (Đại học Cần Thơ) hướng dẫn.
Sau giai đoạn thí điểm thành công tại các xã Thạnh Mỹ Tây, Bình Mỹ, Vĩnh Thạnh Trung, ngành nông nghiệp An Giang đang tích cực nhân rộng Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ra 86 xã, phường trên toàn tỉnh nhằm nâng cao lợi nhuận cho người dân và hướng tới sản xuất xanh, bền vững.
Với diện tích 3ha, mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực luân canh với trồng lúa tại xã Vĩnh Bình cho sản lượng khoảng 1,5 tấn tôm, doanh thu 150 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Khoảng 100 đại biểu là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân tại các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình tham gia trao đổi kỹ thuật sản xuất, liên kết tiêu thụ và giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình lúa - tôm.
Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Thượng Điền, xã Hòa Điền (An Giang), cho lợi nhuận 20,363 triệu đồng/ha trong vụ hè thu 2026, cao hơn ruộng đối chứng 9,077 triệu đồng/ha.
Hội viên nông dân xã Chợ Mới (An Giang) được hướng dẫn ứng dụng AI, nền tảng số trong quảng bá, quản lý và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Mô hình canh tác lúa thông minh, phát thải thấp tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Xuân, xã Định Hòa (An Giang), cho lợi nhuận 22,16 triệu đồng/ha trong vụ hè thu 2026, cao hơn ruộng đối chứng hơn 4,2 triệu đồng/ha.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) mới đưa ra cảnh báo đặc biệt: El Nino 2026-2027 tiếp tục mạnh lên và gần như chắc chắn sẽ kéo dài đến tháng 2-2027. WMO cho rằng El Nino 2026-2027 có thể là mạnh nhất từng được ghi nhận trong 40 năm qua. Tuy nhiên, El Nino rất mạnh không có nghĩa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đương nhiên sẽ trải qua mùa hạn mặn nghiêm trọng.
Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo chuỗi giá trị được triển khai trên 200ha tại xã Hòn Đất, với 21 nông dân tham gia.
Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được Hội Nông dân xã An Phú (An Giang) triển khai sâu rộng, từ đó hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Mở rộng phạm vi các đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm và nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp... là những điểm đáng chú ý tại Nghị định 346/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Ngày 28/7/2026, HĐND An Giang khóa XI, Kỳ họp thứ 4 đã thông qua Nghị quyết 26/2026/NQ-HĐND về quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 28/7/2026, thay thế các quy định trước đây của hai tỉnh An Giang và Kiên Giang trước khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Khánh Bình (An Giang) hiện có 27 nhà màng, nhà lưới với tổng diện tích 1,5ha, cùng 11 mã số vùng trồng trên diện tích 173,9ha. Địa phương đang rà soát quỹ đất, vùng sản xuất và nhu cầu hạ tầng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026-2030.