An Giang tăng cường phòng, chống dịch tả heo châu Phi

14/10/2026 - 16:58

 - Dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, khiến hàng trăm con heo phải tiêu hủy. Trước nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, kiểm soát nguồn heo giống và kịp thời khai báo khi phát hiện heo có dấu hiệu bất thường.

Ngành chuyên môn xử lý heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi.

Tính đến ngày 12/10, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 8 hộ thuộc 6 xã gồm Hòa Thuận, Bình An, Thạnh Đông, Thạnh Lộc, Châu Thành và Đông Hòa, 191 con heo phải tiêu hủy, với tổng trọng lượng 9.806 kg. Ngoài ra, qua kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến heo nhập tỉnh, tiêu thụ tại phường Vĩnh Thông, cơ quan chức năng ghi nhận thêm một trường hợp heo giống mắc bệnh, gồm 54 con, trọng lượng khoảng 8 - 10 kg/con.

Dịch tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên heo, có khả năng lây lan nhanh và gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Mầm bệnh có thể phát tán qua heo giống, phương tiện vận chuyển, người ra vào khu vực chăn nuôi, thức ăn và dụng cụ nhiễm bẩn. Vì vậy, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và trang trại cần chủ động phòng dịch, không chủ quan ngay cả khi đàn heo chưa có biểu hiện bệnh.

Ngành chuyên môn thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng trại.

Kiểm soát chặt nguồn heo giống, thực hiện an toàn sinh học

Người chăn nuôi chỉ mua heo giống có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hồ sơ kiểm dịch theo quy định; tuyệt đối không mua heo ốm, heo chết hoặc heo không rõ nguồn gốc. Heo mới nhập đàn cần được nuôi cách ly, theo dõi sức khỏe và sử dụng dụng cụ chăm sóc riêng ít nhất 21 ngày.

Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Chuồng trại phải được vệ sinh thường xuyên, thu gom chất thải, giữ nền chuồng khô ráo, sạch sẽ. Người nuôi cần hạn chế người lạ ra vào, kiểm soát phương tiện vận chuyển, sử dụng quần áo, ủng và dụng cụ riêng trong khu vực chăn nuôi. Các trang trại cần rà soát quy trình an toàn sinh học, chuẩn bị đầy đủ vật tư sát trùng và phương án ứng phó khi xảy ra dịch bệnh.

Việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phải được thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Trước khi sát trùng, cần làm sạch phân, chất thải và thức ăn thừa; sử dụng hóa chất được phép lưu hành, đúng liều lượng và cách pha. Người chăn nuôi cần chủ động khử trùng chuồng nuôi, lối đi, dụng cụ, phương tiện, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương trong các đợt tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại khu vực bán thịt heo ở các chợ.

Bảo đảm thức ăn an toàn, giám sát chặt đàn heo

Thức ăn chăn nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách, tránh ẩm mốc và nhiễm bẩn. Không sử dụng thức ăn thừa chưa được xử lý nhiệt phù hợp hoặc có nguy cơ nhiễm mầm bệnh. Người nuôi cần thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống, kiểm soát chuột, côn trùng và các tác nhân có thể làm phát tán mầm bệnh trong khu vực chăn nuôi.

Đặc biệt, cần theo dõi sức khỏe đàn heo hằng ngày. Khi phát hiện heo sốt, bỏ ăn, mệt mỏi, da tím tái, chết bất thường hoặc nhiều con có biểu hiện bệnh trong thời gian ngắn, người chăn nuôi phải báo ngay cho nhân viên thú y hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường để được hướng dẫn kiểm tra, lấy mẫu và xử lý theo quy định.

Không tự ý vận chuyển, mua bán, giết mổ heo nghi mắc bệnh; không vứt xác heo chết xuống sông, kênh, rạch, ao, hồ hoặc nơi công cộng. Người chăn nuôi tuyệt đối không bán chạy, không giấu dịch, không tự ý tái đàn khi chưa đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Việc khai báo trung thực, phối hợp với cơ quan chức năng trong kiểm tra, xử lý và vệ sinh, khử trùng là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Cán bộ ngành chăn nuôi - thú y hướng dẫn kiến thức phòng, chống dịch tả heo châu Phi cho người dân.

Đối với các trang trại chăn nuôi heo, cần khẩn trương rà soát quy trình phòng dịch, kiểm soát chặt chẽ heo nhập đàn, người và phương tiện ra vào; tăng cường giám sát sức khỏe vật nuôi, cập nhật thông tin dịch bệnh và phối hợp với cơ quan thú y trong công tác phòng, chống dịch. Không chủ quan với đàn heo chưa có biểu hiện bệnh, không tự ý vận chuyển heo ra khỏi khu vực đang được yêu cầu kiểm soát dịch bệnh.

Dịch tả heo châu Phi không lây sang người, nhưng con người có thể mang và phát tán mầm bệnh qua quần áo, giày dép, phương tiện và dụng cụ chăn nuôi. Do đó, chủ động phòng, chống dịch là trách nhiệm của từng hộ chăn nuôi, trang trại, cơ sở kinh doanh, vận chuyển và cộng đồng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang.

KS. Huỳnh Thị Ngân

Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang