Khoảng 100 nông dân trao đổi cách nâng hiệu quả mô hình lúa - tôm

17/09/2026 - 12:55

 - Khoảng 100 đại biểu là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân tại các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình tham gia trao đổi kỹ thuật sản xuất, liên kết tiêu thụ và giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình lúa - tôm.

Đại biểu tham gia tọa đàm.

Sáng 17/9, tại xã Vĩnh Thuận, Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm “Liên kết 4 nhà trong chuỗi giá trị lúa - tôm: Lợi ích và giải pháp kết nối bền vững”. Tọa đàm có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu là thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong và Vĩnh Bình.

Phó Giám đốc Trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang Nguyễn Phước Thành trao đổi tại tọa đàm.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang Nguyễn Phước Thành cho biết tỉnh đang định hướng phát triển vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng thuận thiên, trong đó mô hình lúa - tôm được xác định là một trong những mô hình phù hợp với điều kiện sinh thái vùng mặn, lợ.

Theo ông Nguyễn Phước Thành, mô hình lúa - tôm góp phần giảm sử dụng thuốc hóa học, tạo sản phẩm an toàn; hiệu quả kinh tế có thể cao gấp 2,2 - 2,5 lần so với chuyên canh lúa.

Nông dân trao đổi tại buổi tọa đàm.

Tại tọa đàm, đại biểu được hướng dẫn những lưu ý kỹ thuật trong vụ lúa - tôm năm 2026, giải pháp rửa mặn và nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón trên vùng đất lúa - tôm. Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn trong quá trình sản xuất, tổ chức liên kết tiêu thụ và giải pháp nâng cao giá trị mô hình lúa - tôm.

Thông qua tọa đàm, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức sản xuất, hướng đến xây dựng chuỗi liên kết ổn định, nâng cao hiệu quả và giá trị mô hình lúa - tôm.

THỦY TIÊN