Bình Mỹ tái cơ cấu nông nghiệp

01/10/2026 - 10:42

 - Xác định nông nghiệp là nền tảng kinh tế, xã Bình Mỹ (An Giang) tập trung xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật, liên kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Nông dân ấp Bình Thủy, xã Bình Mỹ chăm sóc rau màu.

Xây dựng vùng sản xuất tập trung

Xã Bình Mỹ xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp dựa trên tiềm năng và điều kiện sản xuất hiện có. Trọng tâm là hình thành các vùng sản xuất tập trung, phù hợp với từng nhóm cây trồng, vật nuôi và gắn với nhu cầu liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

Xã Bình Mỹ hiện có hơn 6.716ha đất sản xuất các loại cây trồng chủ lực như lúa, sầu riêng và rau màu. Xã định hướng xây dựng vùng sản xuất tập trung, từng bước nâng chất lượng và hiệu quả canh tác.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ Trần Dũ Bình cho biết xã đăng ký diện tích vùng trồng lúa chất lượng cao khoảng 5.300ha. Đây là tiền đề để Bình Mỹ thực hiện đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” (đề án 1 triệu ha).

Nông dân xã Bình Mỹ thu hoạch lúa hè thu 2026 tại khu vực ấp Bình Thành.

Các tiểu vùng sản xuất lúa chất lượng cao xã Bình Mỹ gồm đường tránh quốc lộ 91 - Kênh 2 - Cây Dương - Mương Trâu; Kênh 2 - Hào Xương - Cây Dương - Mương Trâu; Xẻo Sâu - Hào Xương - Thầy Phó - Kênh Ranh… Tại các khu vực này, địa phương định hướng sản xuất theo đề án 1 triệu ha.

Đối với cây ăn trái, toàn xã có 304ha, tập trung chủ yếu tại các ấp Bình Phước, Bình Thạnh. Sầu riêng được nông dân phát triển mạnh với diện tích hơn 142ha. UBND xã quy hoạch hơn 80ha sản xuất sầu riêng tập trung, với các giống Ri6, Monthong và Musang King.

Theo ông Trần Dũ Bình, xã Bình Mỹ có cù lao Bình Thủy nổi tiếng là vùng chuyên canh màu của tỉnh. Hiện xã tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất tập trung tại đây, với diện tích hơn 509ha thuộc các ấp Bình Thới, Bình Phú, Bình Thiện và Bình Quý. Nông dân chủ yếu canh tác củ cải trắng, hành lá, rau muống lấy hạt, dưa leo, rau gia vị và các loại rau màu khác.

Ngoài ra, xã quy hoạch mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản 100ha tại các ấp Bình Hòa, Bình Yên. Hiện toàn xã có 112ha nuôi thủy sản, tập trung tại tiểu vùng Nam kênh Đình thuộc ấp Bình Hòa, Bình Yên. Nông dân còn nuôi thủy sản tại các tiểu vùng Mương Trâu - Núi Chóc - Hào Xương, Mương 5 Trị - Núi Chóc - Thầy Phó - Hào Xương và một số khu vực khác.

Gắn sản xuất với thị trường

Tham gia vùng sản xuất tập trung, nhiều nông dân Bình Mỹ kỳ vọng việc áp dụng quy trình canh tác mới sẽ giúp giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Ông Phạm Văn Thế, ngụ ấp Bình Chánh cho biết canh tác lúa theo đề án 1 triệu ha có thể giảm chi phí khoảng 400.000 - 500.000 đồng/công, lợi nhuận tăng khoảng 2 triệu đồng/công so canh tác ngoài đề án.

“Canh tác lúa chất lượng cao có thể giảm chi phí, tăng lợi nhuận, nhưng chúng tôi còn băn khoăn đầu ra sản phẩm. Nông dân mong muốn tham gia vùng sản xuất tập trung để được liên kết với công ty, hợp tác xã bao tiêu mức giá theo hợp đồng từ đầu vụ. Như vậy thì nông dân mới mặn mà tham gia các vùng sản xuất chuyên canh”, ông Thế đề xuất.

Đối với cây ăn trái, đầu ra cũng là vấn đề nông dân quan tâm. Ông Trần Văn Thảo là nông dân trồng sầu riêng ở ấp Bình Phước mong địa phương và ngành nông nghiệp hỗ trợ về quy trình kỹ thuật, kết nối thị trường. Ông Thảo nói: “Thực tế, nông dân chủ yếu làm ăn với thương lái, lệ thuộc vào biến động thị trường. Vì vậy chúng tôi muốn mở rộng diện tích sản xuất nhưng còn e ngại”.

Hội Nông dân xã Bình Mỹ thăm vườn sầu riêng của ông Trần Văn Thảo, ấp Bình Phước.

Để phát triển vùng sản xuất tập trung, UBND xã Bình Mỹ tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân về lợi ích của sản xuất lúa chất lượng cao, liên kết sản xuất, tiêu thụ với doanh nghiệp. Địa phương chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kiến thức và kỹ thuật sản xuất cho nông dân.

“Chúng tôi chủ động kết nối doanh nghiệp tham gia liên kết với nông dân trong sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái và nuôi trồng thủy sản. Bước đầu đã có một số doanh nghiệp tham gia như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Global Green, Công ty Antesco, Công ty An Mỹ”, ông Trần Dũ Bình cho biết.

Ngoài ra, xã Bình Mỹ phối hợp sở, ngành tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp thu mua lúa tại các tiểu vùng sản xuất. Địa phương phấn đấu mỗi tiểu vùng có ít nhất 1 tổ hợp tác, hợp tác xã đại diện để thu gom lúa nguyên liệu cũng như đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý chất lượng vùng nguyên liệu. Thời gian tới, UBND xã Bình Mỹ sẽ tập huấn nông dân tại các vùng sản xuất tập trung theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và ASC, từng bước đáp ứng yêu cầu thị trường, trong đó có xuất khẩu.

Từ việc quy hoạch lại vùng sản xuất đến nâng chất lượng canh tác và tăng liên kết với doanh nghiệp, Bình Mỹ đang từng bước định hình hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Việc giải quyết tốt đầu ra, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định sẽ là yếu tố quan trọng để nông dân yên tâm tham gia các vùng sản xuất chuyên canh.

THANH TIẾN