Kết quả tìm kiếm cho "có thể đạt tới 41 tỷ USD"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 506
Sáng 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn-Khơi thông nguồn lực-Thúc đẩy tăng trưởng". Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Tỷ giá USD hôm nay (16/07): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 8 đồng, hiện ở mức 25.233 đồng.
Lượng phát thải carbon của Microsoft, Amazon và Google tăng gần 20% trong năm tài chính vừa qua, chủ yếu do mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Giá vàng liên tục giảm khiến những người mua vàng từ mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 đến nay đã lỗ khoảng 45 triệu đồng mỗi lượng.
Vòng xoáy “tấn công - đáp trả” trong xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng và viễn cảnh về thoả thuận hoà bình ngày càng xa tầm với.
Với sản lượng khai thác lên tới 133 triệu carat mỗi năm, ngành công nghiệp kim cương chắc chắn là thị trường mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Đến ngày 26/6/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt trên 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025 và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.
Tỷ giá USD hôm nay (2/7): Rạng sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giữ nguyên, hiện ở mức 25.206 đồng.
Thời tiết cực đoan tiếp tục hoành hành châu Âu, đẩy số người chết vì nắng nóng trong 4 năm qua ở lục địa già lên hơn 200.000.
Cảnh sát Italy vừa triệt phá một ngân hàng ngầm quy mô lớn chuyên phục vụ các tổ chức tội phạm có tổ chức, với lượng tiền đã luân chuyển lên tới 80-100 triệu euro mỗi năm thông qua các khoản thanh toán ảo.
Các chỉ số kinh tế vĩ mô trong 5 tháng đầu năm nay cho thấy, kinh tế Việt Nam vẫn đang duy trì sức chống chịu, bền bỉ vượt qua các thách thức từ bên ngoài. Tuy nhiên một số chuyên gia kinh tế cho rằng, áp lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cũng ngày càng lớn.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Capgemini về sự giàu có toàn cầu năm 2026 cho thấy số người sở hữu tài sản đầu tư từ 1 triệu USD trở lên tại châu Phi đã tăng 4,1% trong năm 2025, đánh dấu mức tăng mạnh nhất của khu vực này trong nhiều năm gần đây. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tài sản của giới triệu phú toàn cầu đạt mức kỷ lục 98.300 tỷ USD, tăng 8,7%, còn số lượng người thuộc nhóm tài sản cao trên thế giới tăng 7,9%, lên 25,3 triệu người vào cuối năm 2025.