Kết quả tìm kiếm cho "công nghiệp quốc phòng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 29359
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra những chuẩn mực đặc biệt về đạo đức, trách nhiệm và bản lĩnh của người đại biểu Quốc hội - những “người đầy tớ trung thành của nhân dân.”
Sáng 17/5, tại hội trường Sun Signature Gallery Phú Quốc (khu vực Địa Trung Hải, An Thới, đặc khu Phú Quốc), tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2026.
Tháng 11 năm 1945, chỉ hơn hai tháng sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp dự và chủ trì lễ khai giảng đầu tiên của nền đại học Việt Nam độc lập tại Trường Đại học Quốc gia Việt Nam - tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày nay.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Tư tưởng này của Bác tiếp tục được Đảng ta quán triệt, vận dụng sáng tạo trong tiến trình xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Theo Nghị định số 160/2026/NĐ-CP, Bộ Công an chủ trì xây dựng, quản lý và vận hành cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự đồng bộ, tập trung, thống nhất, dùng chung trên phạm vi toàn quốc.
Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.
Sự tăng giá đột ngột của vũ khí và các thiết bị quân sự đang làm phức tạp hóa các kế hoạch chi tiêu quốc phòng của NATO, trong bối cảnh châu Âu chịu áp lực phải tái vũ trang nhanh chóng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Mỗi dịp tháng 5, người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc lại tụ về xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Cách đây 136 năm, mảnh đất này đã sinh ra người con ưu tú, Anh hùng dân tộc Hồ Chí Minh - Người đã làm “rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”.
Thời gian qua, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, nhất là trên môi trường số, không dừng ở những vụ việc nhỏ lẻ mà đã dần hình thành các “hệ sinh thái ngầm” vận hành tinh vi, có tổ chức.
Ngày 16/5, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng hồ sơ Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các tỉnh và các nhà khoa học.