Kết quả tìm kiếm cho "cứu Brexit"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 164
Những ngày cuối cùng của năm 2019 đang dần khép lại với nhiều sự bất an. Trong một thế giới mà vai trò của các nước lớn ngày càng thể hiện tầm quan trọng, việc các nước này đưa ra những hoạch định chiến lược và thể hiện nó như thế nào đang nhận được sự quan tâm của cả thế giới, đặc biệt là những nước có sự cạnh tranh trực tiếp và những nước nhỏ hơn.
Tính chung cả tuần, giá dầu Brent và dầu chuẩn Tây Texas (WTI) đều tăng hơn 1%, khi hai mặt hàng này vọt lên mức cao nhất trong gần ba tháng trong phiên cuối tuần.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross gần đây cho rằng thỏa thuận thương mại sơ bộ với Trung Quốc sẽ có thể giải quyết bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, sẽ cần nhiều hơn thế để đảo ngược hậu quả của tình trạng phi toàn cầu hóa mà nước Mỹ thời Tổng thống Donald Trump gây ra.
Giống như cuộc bầu cử năm 2017, cuộc bầu cử lần này được tổ chức với một mục đích là giúp đảng Bảo thủ cầm quyền có được thế đa số cần thiết để chấm dứt những tranh cãi xung quanh câu chuyện Brexit.
Đảng Bảo thủ có thể chỉ giành được 339 ghế tại Hạ viện 650 ghế trong cuộc bầu cử ngày 12/12 tới, tức là chỉ vượt đa số 28 ghế, giảm so với mức vượt đa số 68 ghế trong cuộc thăm dò 2 tuần trước đó.
Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố trọng tâm chính sách của ông sẽ cắt giảm số lượng người di trú không có kỹ năng, song sẽ trao cơ hội cho những lao động lành nghề và các lao động khác đến Anh.
Với 205 vị trí đại diện ngoại giao tại các nước và các tổ chức quốc tế, Anh tụt 2 bậc so với năm 2016, thời điểm bảng xếp hạng của Lowy lần đầu tiên được công bố.
Ngày 7-11, đảng Dân chủ Tự do Anh đã đạt một thỏa thuận với hai đảng "Xanh" và "Plaid Cymru" của xứ Wales sẽ "bỏ phiếu chiến thuật" nhằm dừng Brexit trong cuộc bầu cử trước thời hạn tvào ngày 12-12.
Ngày 31-10, Thủ tướng Anh Boris Johnson, lãnh đạo đảng cầm quyền, cùng lãnh đạo của các đảng phái chính trị tại Anh bắt đầu triển khai chiến dịch vận động bầu cử trên toàn quốc trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 12-12 tới.
Hôm 24-10, Thủ tướng Johnson cho biết ông sẽ cho Quốc hội thêm thời gian để nghiên cứu kỹ kế hoạch Brexit của ông nếu cơ quan này đồng ý tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 12-12 tới.
Câu chuyện Brexit kéo dài ba năm của Anh mặc dù đã có một bước ngoặt kịch tính nhưng đến nay kết cục của nó vẫn còn khó dự đoán.
Ngày 25-10, Bộ trưởng Tài chính Anh Sajid Javid cho biết chính phủ nước này đã hủy kế hoạch công bố ngân sách mới vào tháng tới trong bối cảnh London hy vọng cuộc bầu cử sớm dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới sẽ thúc đẩy việc thông qua thỏa thuận Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu - EU).