Kết quả tìm kiếm cho "chế độ tử tuất"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 257
Người dân, doanh nghiệp có thể gọi tới 6 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để được giải đáp các phản ánh, kiến nghị trong quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg tại các địa phương.
Trước sức nóng và tình hình lây lan nhanh, khó kiểm soát của dịch COVID-19 trên cả nước, đã có rất nhiều tỉnh, thành phố buộc phải áp dụng các chỉ thị về giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc và tạm ngưng một số hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này tiếp tục gây sức ép cho người sử dụng lao động, người lao động và đời sống nhân dân.
Nghị quyết số 68/NQ ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết số 68) đã chính thức được triển khai tại các địa phương. Gói hỗ trợ dự kiến lên tới 26 nghìn tỷ đồng lần này tập trung vào hai đối tượng chính là người lao động và người sử dụng lao động; mà đa số là công nhân và những lao động trực tiếp bị ảnh hưởng sâu của dịch, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, để có thể bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế.
Ngày 1-7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn. Đáng chú ý, trong 12 chính sách hỗ trợ có 3 chính sách liên quan đến BHXH, BHTN.
Ngày 1-7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nghị quyết gồm 12 chính sách hỗ trợ.
Nghị quyết số 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 tập trung vào 2 đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7-2021, như: chính thức bỏ sổ hộ khẩu; mức trợ giúp xã hội 360.000 đồng/tháng; đề xuất mức tặng quà đối với người có công với cách mạng tăng gấp đôi…
Tháng 5 hàng năm là “Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân” do ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đồng loạt trên 63 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, chính sách BHXH tự nguyện đã mở rộng mạng lưới an sinh xã hội cho người lao động (NLĐ) tự do. Đây là chính sách ưu việt của Đảng và nhà nước, vì lợi ích của NLĐ và nhân dân, được nhà nước bảo hộ, do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có tờ trình gửi Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); trong đó, điểm đáng lưu ý là đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp.
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 13 tỉnh, thành phố người dân sẽ được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 3 và 4 vào cùng một kỳ chi trả.
Người dân Việt Nam được hưởng cái Tết Độc lập đầu tiên, khi cả chế độ phong kiến và thực dân trên đất nước ta đã sụp đổ và Hà Nội đã trở thành Thủ đô, là Tết Bính Tuất (1946). Trong rất nhiểu đổi thay, có một ngày hội lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 5 Tết như một cuộc tưởng niệm chiến công của vị Hoàng đế anh hùng đã lập nên chiến công hiển hách 157 năm trước.
Sau khi Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh An Giang phát động chiến dịch ra quân tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trong 3 tháng cuối năm 2020, BHXH 10 huyện, thị xã, thành phố đã triển khai kế hoạch và đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh. Các địa phương đã tổ chức ra quân trực tiếp tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để lan tỏa chính sách an sinh của Đảng và nhà nước đến mọi người dân, đồng thời phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT được BHXH Việt Nam, HĐND, UBND tỉnh giao.