Kết quả tìm kiếm cho "chống ùn tắt"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 229
Ngày 28/6, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, sản lượng vận chuyển tại cảng đang quay trở lại mức tăng trưởng 'nóng', vượt công suất thiết kế của nhà ga hành khách quốc nội.
Với quy mô dân số gần 100 triệu người, thị trường trong nước là khu vực có tiềm năng lớn để đẩy mạnh tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản, nhưng chưa được doanh nghiệp khai thác triệt để và hiệu quả.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra ngày 7 và 8/7. Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) An Giang chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương chuẩn bị trước mọi khả năng, phương án để ứng phó tình huống dịch bệnh, thiên tai có thể ảnh hưởng đến kỳ thi. Cùng với đó, chuẩn bị thật tốt các khâu chuyên môn, hỗ trợ học sinh về kiến thức, tâm lý để vững tâm bước vào kỳ thi đạt chất lượng tốt nhất.
Báo chí cách mạng Việt Nam luôn được soi đường bởi lý luận cách mạng là chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh1 là một trong những cội nguồn của báo chí cách mạng Việt Nam.
Hôm 19/6, truyền thông Triều Tiên đưa tin, nước này đã cử các đội y tế và nhà điều tra dịch tễ học tới tỉnh Nam Hwanghae, nơi đang có ổ dịch bệnh đường ruột.
Hơn 2/3 dân số toàn cầu có thể đã có lượng kháng thể COVID-19 đáng kể; thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc được dỡ bỏ phong toả là những điểm nhấn chính trong diễn biến dịch COVID-19 tuần qua.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 314.114 trường hợp mắc COVID-19 và 441 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 531 triệu ca, trong đó trên 6,31 triệu người tử vong vì đại dịch.
Kỳ thi dự kiến diễn ra ngày 7 và 8/7/2022. Về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ ổn định như mọi năm, thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT, ngày 12/3/2021 (sửa đổi). Tuy nhiên, so với năm 2021, kỳ thi năm nay có một số điểm mới đáng lưu ý.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 584.000 ca mắc và 667 ca tử vong. Viện Y tế quốc gia Italy cho biết nguy cơ bị tái nhiễm đã tăng gấp 18 lần với biến thể Omicron, trong khi Triều Tiên tuyên bố dịch bệnh đã được kiểm soát.
Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 719.000 ca mắc COVID-19 và 1.346 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 524,5 triệu ca, trong đó trên 6,29 triệu ca tử vong.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 785.000 ca mắc và 1.347 ca tử vong. WHO lo ngại nguy cơ xuất hiện nhiều biến thể mới ở Triều Tiên, trong khi giới chuyên gia dự báo 3 kịch bản diễn biến của đại dịch.
Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 256.832 trường hợp mắc COVID-19 và 431 ca tử vong. Tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 521 triệu ca, trong đó trên 6,28 triệu người tử vong vì đại dịch.