Kết quả tìm kiếm cho "chữa cháy rừng"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 213
Trước khi bắt đầu mùa mưa (khoảng giữa tháng 5-2020) vùng Bảy Núi - An Giang đang phải trải qua mùa khô khắc nghiệt nhất trong hàng chục năm qua. Nhiệt độ tăng cao, lượng nước thiếu trong khi hơn 7.000ha rừng đang trong vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.
Nhiều diện tích rừng ở 17 trong tổng số 19 tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ đang nằm trong mức cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
UBND huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa tổ chức buổi họp rút kinh nghiệm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) từ vụ cháy tại khu vực Tà Lọt trên núi Cấm (ngày 3 và 4-3 vừa qua).
Đến giữa tháng 3 này, toàn bộ những cánh rừng ở các tỉnh Nam sông Hậu, Đồng bằng sông Cửu Long đều cảnh báo cháy và trước nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào.
Rừng tràm Tân Tuyến (Tri Tôn, An Giang) được xem là dạng rừng tràm và đồng cỏ ngập nước theo mùa tiêu biểu của vùng Tứ giác Long Xuyên. Việc bảo vệ và phát triển rừng sẽ giúp bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học phục vụ cho các dịch vụ du lịch, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.
Do mùa khô năm nay diễn ra khá khắc nghiệt nên UBND tỉnh An Giang đang triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ hiệu quả hơn 17.000ha rừng. Tuy nhiên, để công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đạt hiệu quả cao nhất, cần có những biện pháp căn cơ, mang tính bền vững và thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay.
Khoảng 9 giờ sáng 3-3 tại khu vực ấp Tà Lọt, xã An Hảo (Tịnh Biên) đã xảy ra vụ cháy rừng trên núi Cấm.
Toàn tỉnh hiện có 16.868ha rừng, trong đó hơn 7.286ha là vùng trọng điểm cháy, chiếm gần 50% tổng diện tích rừng.
Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hà Công Tuấn dẫn đầu đã đến khảo sát, kiểm tra tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và thị trường nông sản chủ lực của tỉnh trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đoàn đã đến khảo sát trại cá sấu Út Tuyết (TP. Châu Đốc, An Giang) xem xét công tác gây nuôi động vật hoang dã, ảnh hưởng của việc tạm dừng xuất khẩu cá sấu nước ngọt sang Trung Quốc và kiểm tra công tác PCCCR, các hồ chứa nước tại núi Phú Cường (Tịnh Biên).
Ngày 24-2, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Hà Công Tuấn dẫn đầu đã đến khảo sát, kiểm tra tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và giải pháp thích ứng đảm bảo sản xuất nông nghiệp; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng;...
Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.
Tôi vừa có dịp đi cùng lãnh đạo các xã, phường, thị trấn và thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phú Tân, Chợ Mới, TX. Tân Châu và TP. Long Xuyên (An Giang) tham gia đoàn công tác tiễn quân nhân lên đường nhập ngũ tại Lữ đoàn 950 (huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang). Với chúng tôi, đây chỉ là một chuyến công tác thông lệ hàng năm, nhưng với 150 chiến sĩ mới, lại là một hành trình đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ.