Kết quả tìm kiếm cho "chiếm đoạt 500 triệu đồng"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 131
Ninh Thị Vân Anh lính mức án 8 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,' 3 năm tù về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức,' tổng mức án mà bị cáo phải thi hành là 11 năm.
Thay vì chí thú làm ăn, sống lương thiện, các thanh niên này lại thể hiện sự hung hăng, sa ngã vào con đường phạm tội, để rồi phải vào tù.
Lợi dụng vụ trục lợi Bảo hiểm Xã hội ở tỉnh Đồng Nai, đối tượng Hứa Nghiệp Thắng đã giả danh Công an, lừa đảo 500 triệu đồng để chạy án cho Phòng khám T.Đ, tại khu phố 4, phường Tân Hiệp.
Sau khi quen biết, Nguyễn Trung Hiếu (sinh năm 1981, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Âu Thị Xuân (sinh năm 1966, ngụ tỉnh Kiên Giang) bàn bạc, phao tin có viên đá thiên thạch trị giá hàng ngàn tỷ đồng, lên kế hoạch chiếm đoạt 500 triệu đồng của một người dân. Tuy nhiên, hành vi của cả hai bị bại lộ.
Công an TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Ngày 19/5, sau nhiều ngày xét xử, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,' 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Lợi dụng lòng tin của vợ chồng gia chủ, Huỳnh Văn Tính (sinh năm 2001, ngụ khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lén lút lấy trộm 500 triệu đồng. Lòng tham đã đưa Tính vào tù.
Không cần gặp mặt, không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân ngay trong ngày... là quảng cáo hấp dẫn của hàng loạt ứng dụng vay tiền trực tuyến. Tuy điều kiện cho vay dễ, nhưng người vay buộc phải trả lãi gấp nhiều lần tiền gốc, nếu không sẽ bị đe dọa, khủng bố tinh thần.
Quang, Hiền, Huyền và 5 đồng phạm giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng đăng thông tin cho vay tiền online để lửa hơn 500 người, chiếm đoạt 10 tỷ đồng.
Được kế toán Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gợi ý làm khống các chứng từ để chiếm đoạt tiền tiêu xài, hiệu trưởng nhà trường đã đồng ý. Cả 2 đã làm khống các hóa đơn, chứng từ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.
Chu Nữ Diệu Huyền lợi dụng mác nhân viên ngân hàng để huy động vốn, vay mượn lãi suất cao rồi lừa đảo, chiếm đoạt 53 tỷ đồng.
Theo phản ánh của bà Trần Thị Việt (sinh năm 1946, ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú), sau khi chuyển nhượng một phần diện tích đất cho người khác, khi nhận lại “giấy đỏ” mới thì bị mất 2.548m2 đất. Bà cho rằng có sự cấu kết chiếm đất của bà.