Hiệu trưởng và kế toán cùng trả giá cho lòng tham

20/04/2023 - 06:54

 - Được kế toán Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) gợi ý làm khống các chứng từ để chiếm đoạt tiền tiêu xài, hiệu trưởng nhà trường đã đồng ý. Cả 2 đã làm khống các hóa đơn, chứng từ, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Đoàn Bảo Như (đứng) và các bị cáo tại phiên tòa

Tháng 6/2021, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên ra quyết định thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Qua thanh tra, phát hiện Nguyễn Đoàn Bảo Như (kế toán, sinh năm 1975, ngụ phường Mỹ Thới) và Nguyễn Dạ Thảo (sinh năm 1977, ngụ phường Đông Xuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu) có sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng tài chính, gây thiệt hại cho nhà nước, nên chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra.

Trên cơ sở kết quả điều tra xác định: Cuối tháng 3/2020, Nguyễn Dạ Thảo được UBND TP. Long Xuyên điều động đến Trường Tiểu học Võ Thị Sáu giữ chức vụ hiệu trưởng. Khoảng tháng 4/2020, Nguyễn Đoàn Bảo Như đến gặp Thảo đặt vấn đề làm khống hóa đơn, chứng từ để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước cấp cho trường, chia nhau tiêu xài. Nhiệm vụ của Như là làm khống các chứng từ, mua hóa đơn và ký duyệt phần kế toán; Thảo ký duyệt phần thủ trưởng đơn vị, chủ tài khoản của đơn vị.

Để thực hiện thủ đoạn, Như liên hệ Đỗ Minh Trọng (sinh năm 1991, ngụ thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để nhờ mua hóa đơn giá trị gia tăng nhưng không cho Trọng biết mục đích mua hóa đơn. Trọng liên hệ với Trần Thị Thu Trinh (sinh năm 1991, ngụ xã Long Trị A, TX. Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), là kế toán Công ty TNHH MTV Phan Đăng (TP. Cần Thơ) để mua hóa đơn giá trị gia tăng.

Tổng cộng, Trinh và Trọng đã bán cho Như và Thảo 24 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV Phan Đăng, số tiền ghi trên hóa đơn hơn 161 triệu đồng. Riêng Trọng còn bán cho Như và Thảo 3 tờ hóa đơn của Công ty Minh Nhựt. Trọng hưởng lợi gần 13 triệu đồng, Trinh hưởng lợi 6,1 triệu đồng. Như và Thảo đã sử dụng hóa đơn khống làm thủ tục thanh toán để chiếm đoạt ngân sách số tiền hơn 172 triệu đồng.

Như và Thảo còn làm khống các ủy nhiệm chi (không có hóa đơn, chứng từ) để rút tiền ngân sách chuyển vào tài khoản Trọng và một số người khác, rồi chiếm đoạt. Tính từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020, cả 2 đã chiếm đoạt hơn 362 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước, nguồn tiền gửi có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước cấp cho Trường Tiểu học Võ Thị Sáu để chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, Thảo và Như còn bàn bạc thực hiện hành vi vượt quá nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của học sinh.

Cụ thể, năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có 363 học sinh mua bảo hiểm y tế. Sau khi thu tiền, Thảo kêu thủ quỹ nộp tiền vào tài khoản của trường, nhưng Thảo tự ý giữ lại hơn 7 triệu đồng tiền bảo hiểm của 13 học sinh. Sau đó, Thảo và Như lập các ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 127 triệu đồng của trường ra tài khoản khác và chiếm đoạt. Khi thủ quỹ kiểm tra tài khoản phát hiện tiền bị mất, nên báo cáo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Long Xuyên. Tổng cộng, Thảo và Như đã chiếm đoạt hơn 182 triệu đồng tiền thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của học sinh.

Từ tháng 6 đến tháng 11/2022, Thảo, Như, Trọng và Trinh lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, 4 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung, tình tiết của vụ án. Hội đồng xét xử phân tích, hành vi của 4 bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội.

Các bị cáo đã cấu kết với nhau để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền nhà nước, tiền bảo hiểm của học sinh, mua bán trái phép hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn; ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và ngành giáo dục... Nguyễn Dạ Thảo là hiệu trưởng nhưng đã không thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị, cấu kết với kế toán thực hiện hành vi sai phạm, tham ô tài sản nhà nước. Đối với Nguyễn Đoàn Bảo Như, bản thân là kế toán, lại cấu kết để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Nguyễn Dạ Thảo và Nguyễn Đoàn Bảo Như cùng bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về các tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. Đỗ Minh Trọng và Trần Thị Thu Trinh cùng bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

 

NGUYỄN HƯNG