Kết quả tìm kiếm cho "chiếm đoạt 7 tỷ"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 572
Liên quan đến đường dây đường dây chiếm đoạt 34.000 tài khoản Facebook, hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái (Yên Bái) đã khởi tố 46 đối tượng về hành vi “Xâm nhập trái phép mạng máy tính”.
Năm 2023, tòa án các cấp tuyên thu hồi tiền và tài sản trị giá 1.859 tỷ đồng trong 216 vụ án kinh tế, tham nhũng; Kỷ luật 2 nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Bạo lực súng đạn ở Mexico, ít nhất 9 người thiệt mạng... là những tin đáng chú ý ngày hôm nay, 21/11.
Hùng và Trực lên mạng xã hội làm giấy xác nhận số dư tài khoản giả của một ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của một giám đốc công ty.
Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, kết quả thi hành án đối với khoản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng đã thi hành xong 2.264 việc, thu được hơn 20.405 tỷ đồng.
Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 18/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đã triển khai các Quyết định Khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Loan Chi, sinh năm 1991, trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 10/11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang thai hộ, mua bán mô và nội tạng cơ thể người và khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng.
Dùng chiêu đáo hạn khoản vay, Nguyễn Thị Trúc Linh, cựu cán bộ ngân hàng ở Vĩnh Long đã lừa đảo nhiều người với số tiền gần 25 tỷ đồng rồi lấy tiêu xài cá nhân.
9 tháng đầu năm nay, các tòa án đã tuyên án với 490 bị cáo liên quan các vụ kinh tế, tham nhũng, thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng.
Viện Kiểm soát nhân dân TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án liên quan đến Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè.
Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Tình trạng lợi dụng "kẽ hở" trong cơ chế, chính sách, pháp luật, vị trí công tác trong hoạt động thanh tra, kiểm tra để nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân đang có những diễn biến phức tạp. Các sai phạm này không chỉ để lại hệ lụy, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân mà còn làm "ô nhiễm" môi trường kinh doanh, làm giảm quyết tâm của các nhà đầu tư. Vì vậy, "bịt" những "kẽ hở" này đang là yêu cầu bức thiết.
Đối tượng Lê Thừa Sơn giả danh đại tá công an, gắn biển số xanh 80A giả để tạo lòng tin, lừa đảo hai người phụ nữ ở Đà Nẵng 7 tỷ đồng.