Kết quả tìm kiếm cho "chiếm đoạt 7 tỷ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 548
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin với báo chí về vụ việc một tài khoản trên mạng xã hội đăng tin sai lệch về việc ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Sài gòn Thương Tín (Sacombank) bị cấm xuất cảnh.
Ngày 2/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan tiếp tục với phần bào chữa bổ sung của các luật sư.
Thời gian qua, lực lượng công an phối hợp ngành chức năng đấu tranh, triệt xóa nhiều băng, nhóm, xử lý nhiều đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, loại tội phạm này còn diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Gần đây nhất, kẻ xấu bày ra chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến định danh điện tử.
Sáng 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với các bị can liên quan vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, xảy ra trên địa bàn TP. Long Xuyên.
Bà Nguyễn Thị Ngọ phủ nhận và tranh cãi kịch liệt trước cáo buộc phạm tội mà đại diện VKSND TP HCM trình bày.
Bị can Trần Anh Tú (Phó Giám đốc phụ trách trung tâm Đăng kiểm 50-05V) tự thú và có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà.
Tối 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên thông tin đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng có hành vi tự tạo các file văn bản giả mạo UBND tỉnh Phú Yên; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bào chữa cho các bị cáo, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc áp dụng chế định phạm tội chưa đạt, áp dụng chính sách hình sự đặc biệt, giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.
Ngày 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử 40 bị cáo liên quan đường dây tín dụng đen qua các ứng dụng trên mạng xã hội quy mô hơn 20.000 tỷ đồng.
Viện dẫn Điều 353 Bộ luật Hình sự, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, hành vi của bà Trương Mỹ Lan không đủ để cấu thành tội “Tham ô tài sản”.
Các nhà đầu tư là người bị hại trong vụ Tân Hoàng Minh đều mong muốn được nhận lại tiền ngay tại tòa. Có người bị hại mong Hội đồng xét xử giảm án cho các bị cáo.
Ngày 19/3, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố xong mức án đề nghị đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 người liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), trong đó có một án tử hình và 4 án chung thân.