Kết quả tìm kiếm cho "cuộc sống bình thường mới"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 120
Tận dụng những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16), TP Hồ Chí Minh dồn toàn lực để sớm khống chế, đẩy lùi đợt dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong “cuộc chiến” này, cả nước chung tay với mong muốn thành phố vượt qua đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới…
Sau 2 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và những giải pháp lớn do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã thống nhất, thành phố đang đi đúng hướng trong công tác phòng, chống dịch.
Sáng 5-7, Việt Nam đã vượt mốc 20 nghìn ca nhiễm COVID-19. Trong đó, chỉ riêng đợt bùng phát dịch lần thứ tư kể từ ngày 27-4 đã ghi nhận gần 17 nghìn ca, gấp gần sáu lần so với tổng số ca nhiễm ba đợt cộng lại.
Cách đây 2 tháng, cơ sở hạ tầng y tế của Ấn Độ bị tác động nặng nề bởi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai. Sau một thời gian chiến đấu chống dịch, Ấn Độ đang dần quay trở lại cuộc sống bình thường mới.
Đại dịch COVID-19 bùng phát, có đến 87,2% doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng tiêu cực. Hơn ai hết, bản thân DN hiểu rõ, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất - kinh doanh mới phục hồi, kinh tế có điều kiện phát triển. Do vậy, dù khó khăn nhưng DN vẫn luôn tiên phong trong đóng góp kinh phí ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.
Một trong bốn bệnh nhân của chùm ca bệnh trong gia đình tại TP Hải Dương được phát hiện thông qua giám sát sốt, ho từ cộng đồng, đã được tổ truy vết đặc biệt tỉnh Hải Dương xác định rõ nguồn lây.
Vậy là sau gần 3 tháng căng mình chống dịch, Việt Nam lại vừa ghi nhận ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên. Trong cuộc chiến dai dẳng này, rõ ràng ca mắc mới nhắc nhớ chúng ta nhiều điều vì 'bóng ma' đại dịch chưa hề qua đi và hiểm họa vẫn còn nguyên.
Trong số rất nhiều bản tin của Bộ Y tế gửi đến số điện thoại người dân gần đây, đáng chú ý hơn hết là những lời động viên đầy tâm huyết “Chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng” của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng với việc xuất hiện ca bệnh thứ 416 và 418. Mỗi người nên duy trì các hoạt động bình thường, tránh rơi vào trạng thái cực đoan, lo sợ thái quá, cần theo dõi sát các diễn biến và bản đồ dịch tễ từ ngành chức năng để có cách ứng xử phù hợp.
Bước vào "cuộc sống bình thường mới", với những "bài học cũ" từ giai đoạn cách ly xã hội vừa qua, nhiều gia đình trẻ đang nhìn nhận rõ hơn về những giá trị quan trọng trong cuộc sống và tập trung hướng đến những giá trị lâu dài. Trong số đó, sự đảm bảo về sức khoẻ và tài chính là điều mà người Việt quan tâm.
Ngày 22-4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra sẽ còn kéo dài, đồng thời nhận định hiện phần lớn các nước vẫn ở trong giai đoạn đầu ứng phó với dịch.
Số ca nhiễm Covid-19 mới ở Hàn Quốc từ 900 ca/ngày vào tháng 2 đã giảm xuống còn 8 ca. Dịch bệnh không hoàn toàn biến mất, mà nó dần bị đẩy lùi để nhường chỗ cho một cuộc sống 'bình thường mới'. Người Hàn có thể tự tin nói rằng điều tồi tệ nhất đã qua rồi.