Chung tay hỗ trợ TP Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch

15/07/2021 - 08:43

Tận dụng những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16), TP Hồ Chí Minh dồn toàn lực để sớm khống chế, đẩy lùi đợt dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trong “cuộc chiến” này, cả nước chung tay với mong muốn thành phố vượt qua đại dịch, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới…

Người dân tỉnh Đắk Lắk gửi thực phẩm chia sẻ với nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Ngày 3-7, nhận lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã cử Đoàn công tác tăng cường phòng, chống dịch cho TP Hồ Chí Minh. Đoàn công tác khẩn trương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm và hóa chất với hai máy tách chiết tự động và hai máy RT - PCR. Đúng 22 giờ 30 phút ngày 4-7, Đoàn công tác đã có mặt tại Chi nhánh phía nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, trên địa bàn quận 10, TP Hồ Chí Minh để triển khai nhiệm vụ.

Bác sĩ chuyên khoa II (BS CKII) Hoàng Đức Hậu, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu - Điều trị kỹ thuật cao, Viện Y sinh Nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga (Bộ Quốc phòng) cũng là Trưởng đoàn chi viện vào TP Hồ Chí Minh lần này chia sẻ: “Với tinh thần chống dịch như chống giặc, chúng tôi nhận thức, đây là một nhiệm vụ cao cả của người lính. Tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn triển khai lắp đặt ngay trang thiết bị, máy móc và báo cáo về năng lực xét nghiệm với công suất 800 mẫu đơn/ngày và sẵn sàng nhận mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2”. Đúng 17 giờ ngày 5-7, cơ sở xét nghiệm tại Chi nhánh phía Nam, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, đã nhận 1.203 mẫu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) chuyển đến.

Cán bộ, nhân viên tổ chức xét nghiệm xuyên đêm, phát hiện 30 mẫu dương tính ngay trong ngày đầu. Bác sĩ Hậu cho biết thêm, Đoàn công tác đã triển khai một Phòng xét nghiệm sinh học phân tử tại Chi nhánh phía nam và một xe labo xét nghiệm hiện đại do Liên bang Nga tài trợ, công suất xét nghiệm hiện tại là 1.200 mẫu đơn/1 ngày và trả kết quả xét nghiệm sau 24 giờ. Đoàn công tác nhận 5.376 mẫu, tương đương 50.618 lượt người, đã xét nghiệm xong 5.140 mẫu, phát hiện 231 mẫu dương tính và báo cáo ngay cho HCDC để tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo”…

Trong những ngày qua, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Bình Thuận… đã đưa lực lượng tình nguyện vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch. Hàng nghìn nhân viên y tế, kỹ thuật viên đã và đang vào nam để góp thêm sức mạnh giúp thành phố vượt qua khó khăn. Cùng thời điểm này, lực lượng y tế từ các bệnh viện Trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh… luôn sẵn sàng hỗ trợ cho thành phố từ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho đến việc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến.

Sáng chủ nhật đầu tiên từ ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tại cổng Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, 52 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật y sinh tiếp tục lên đường chi viện cho các bệnh viện trên địa bàn. Từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát tại thành phố, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh nhiều lần điều động lực lượng y tế hỗ trợ. Những bước chân lặng lẽ đi theo mệnh lệnh của trái tim, luôn sẵn sàng ra nơi “chiến tuyến” để thành phố sẽ sớm “thức dậy những nguồn vui”.

ThS Trần Tấn Tài, Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng tôi mong rằng nơi đầu sóng ngọn gió, những chiến sĩ áo trắng sẽ giữ được ngọn lửa niềm tin trong mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử sáu đội tình nguyện với hàng trăm nhân viên y tế lên đường hỗ trợ tại các bệnh viện dã chiến trên địa bàn. Chuyến đi nào, dù xa hay gần, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy luôn mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết, một tinh thần lạc quan.

 Người dân tỉnh Bình Thuận vận chuyển thực phẩm gửi vào động viên, chia sẻ với nhân dân TP Hồ Chí Minh trong đại dịch.

Điều dưỡng Trương Thị Diệu Kỳ, khoa Tiết niệu chia sẻ, đây là lần đầu chị đăng ký tham gia đội tình nguyện tại bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh. Khi quyết định tham gia đội tình nguyện, chị được lãnh đạo khoa, đồng nghiệp và gia đình động viên rất nhiều. “Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được phân công, góp phần nhỏ bé cùng thành phố vượt qua đại dịch lần này”, chị Trương Thị Diệu Kỳ nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Hoài Nam cho biết, thành phố đang huy động 12.492 người cho cả ba mũi chiến lược gồm điều tra truy vết trong cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện. Trong đó, hơn 36% là nhân lực điều trị, 53% tham gia lấy mẫu xét nghiệm, còn lại là nhân viên phục vụ điều tra truy vết.

Hiện, lực lượng chính là y, bác sĩ từ các đơn vị của thành phố, các bệnh viện Trung ương trên địa bàn là 2.014 người. Thành phố nhận được sự hỗ trợ nhân lực từ lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sẽ huy động 10.000 cán bộ, nhân viên y tế hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch…  

Với thông điệp “Chia sẻ yêu thương - Chung tay đánh bay COVID”, mấy ngày qua, hàng nghìn thùng nước mắm, lương thực đã được người dân tỉnh Bình Thuận đóng gói cẩn thận vận chuyển vào hỗ trợ người dân TP Hồ Chí Minh. Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động tuần lễ “Vì thành phố mang tên Bác”, người dân khắp 21 huyện, thành phố, thị xã chung tay góp sức, người vài ba ký lạc, người dăm trái bầu,… gửi vào hỗ trợ đồng bào TP Hồ Chí Minh. Từ Nam Trung Bộ, tỉnh Bình Định đã gửi vào ủng hộ TP Hồ Chí Minh hai tỷ đồng.

Trong thư gửi kèm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định, Hồ Quốc Dũng, chia sẻ: “Chung sức, góp phần hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” lần này, hai tỷ đồng là số tiền không lớn nhưng có ý nghĩa động viên để thành phố vượt qua dịch bệnh, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới”. Người dân khắp các địa phương ngoài hỗ trợ tiền mặt còn gửi về hàng tấn nông sản, rau củ quả để động viên, hỗ trợ đồng bào tại TP Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn trong đại dịch.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Tô Thị Bích Châu cho biết: Trong khó khăn, tình cảm của nhân dân cả nước dành cho thành phố một lần nữa khẳng định truyền thống đoàn kết quý báu, tương thân tương ái của dân tộc ta. Tình cảm đó là nguồn động viên để nhân dân thành phố thêm quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh và tiếp tục phát triển đi lên…

MẠNH HẢO - QUANG QUÝ

Ngày 14-7, nhiều tỉnh, thành phố đã cử cán bộ y tế lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Cụ thể: Tỉnh Phú Thọ cử đoàn cán bộ y tế gồm 52 y, bác sĩ, kỹ thuật viên; TP Hải Phòng cử 14 bác sĩ, 100 điều dưỡng; Tỉnh Thừa Thiên Huế cử 127 cán bộ, y, bác sĩ, sinh viên năm cuối Trường đại học Y Dược (Đại học Huế); Tỉnh Nam Định cử bảy bác sĩ, 30 điều dưỡng viên và năm kỹ thuật viên. Các cán bộ y tế đều đã được tập huấn nghiệp vụ, có kinh nghiệm, kỹ năng... trong xử trí, điều trị bệnh nhân COVID-19.

PV