Kết quả tìm kiếm cho "cuộc sống người dân"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 376
Liên quan đến vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm 9 người chết, 2 người bị thương, ngày 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng; đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Có thể khẳng định nhiều năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk nói riêng ngày càng được cải thiện. Chính từ hiệu quả các chính sách ưu tiên phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đã củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc.
Ngang nhiên tấn công cơ quan công quyền một cách có tổ chức, nhẫn tâm sát hại lực lượng chức năng và dân thường, sự việc mới xảy ra tại tỉnh Ðắk Lắk cho thấy tính chất và mức độ hết sức nghiêm trọng, gây tác động xấu đến đời sống, trật tự an toàn xã hội. Dư luận mong muốn các đối tượng vi phạm pháp luật phải bị truy bắt và xử lý nghiêm.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) vừa chủ trì phiên họp thứ 20 với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo quốc gia, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương thống nhất hạ cấp độ dịch, chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B. Sau phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo quốc gia hoàn thành nhiệm vụ và thời gian tới sẽ được kiện toàn phù hợp tình hình thực tiễn.
Xác định vai trò của hội viên, nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, Hội Nông dân xã Lương Phi (huyện Tri Tôn) triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đóng góp nhân lực, vật lực để thực hiện các công trình xã hội ở địa phương, đưa Lương Phi trở thành xã NTM năm 2019.
Chiều 3/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) chủ trì phiên họp thứ 20 (trực tuyến) với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm đánh giá tình hình, thống nhất các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp diễn biến tình hình mới để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.
Những năm qua, công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) có bước phát triển mới. Chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân. Các hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi hòa giải viên cũng góp phần vào thành công chung ấy.
Các khu công nghiệp nói chung và địa phương có nhiều công ty hoạt động nói riêng đang thu hút, giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động. Đi kèm với lợi ích về kinh tế, an sinh xã hội thì vấn đề an ninh trật tự (ANTT) được ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm. Nhiều giải pháp, mô hình đã và đang triển khai, đem lại kết quả tích cực.
Để gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, TP. Châu Đốc tiếp tục triển khai nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại. Qua đó, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa nâng chất cuộc sống người dân.
Từ khi thiết lập quan hệ hợp tác vào năm 2010 đến nay, mối quan hệ giữa tỉnh An Giang và Đại sứ quán Thụy Điển không ngừng phát triển tốt đẹp. Ngoài các chương trình, dự án về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thời gian tới, An Giang và Thụy Điển sẽ mở rộng, tăng cường hợp tác ở lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch (DL), thương mại và đầu tư.
Các chuyên gia phân tích về tác động của việc giá điện tăng 3% đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh An (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự thay đổi căn bản diện mạo vùng quê. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển.