Kết quả tìm kiếm cho "dân tộc tỉnh Đắk Lắk"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 429
Hơn một năm trước (ngày 18/8/2024), tại Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm” nhằm thúc đẩy tiến độ thi công, hoàn thành thêm khoảng 1.000km đường cao tốc; phấn đấu đạt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000km đường cao tốc trên cả nước vào cuối năm 2025.
Rạng sáng 7/12, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines được xác định tại 12,1 độ Vĩ Bắc - 125,4 độ Kinh Đông, sức gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 10 km/giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày 8/12, hệ thống chuyển hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/giờ, đi vào miền Trung Philippines và giữ cường độ cấp 6.
Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tỉnh Đắk Lắk lập Hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” ghi danh vào Danh sách của UNESCO.
Trong tuần, từ ngày 1 - 6/12, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và nhận được sự quan tâm của dư luận.
Áp thấp nhiệt đới hôm nay 3-12 có thể suy yếu thành vùng áp thấp khi ở trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngành giáo dục sửa chữa trường lớp, hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ, hoàn thành trước ngày 10/12.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, di chuyển chậm, hướng về vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.
Với sự “tiếp sức” của các công cụ AI, tin giả càng xuất hiện dày đặc, càng khó phân biệt và lan truyền nhanh hơn trên mạng xã hội, đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, xã hội và an ninh quốc gia. Để phòng, chống tin giả, ngoài định hướng thông tin kịp thời để “lấy thật chống giả”, cần phát triển công nghệ giúp người dân dễ phân biệt, đồng thời xử lý nghiêm người tung tin giả gắn với trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Bão Koto đang suy yếu dần và di chuyển rất chậm, dự báo đến ngày 3/12 sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa.
Áp thấp nhiệt đới trên bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, xuyên qua khu vực Malaysia sang Tây Bắc Thái Bình Dương, ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ.
Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân ảnh hưởng do mưa lũ tại Nam Trung Bộ, với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm ổn định trước Tết Nguyên đán năm 2026.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến 10 giờ ngày 28/11, các đơn vị chức năng ở Trung ương và địa phương tiếp tục tập trung cao độ cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ đặc biệt lớn tại Trung Bộ và một số tỉnh Tây Nguyên.