Kết quả tìm kiếm cho "dép tổ ong"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5543

  • Số người chết và bị thương trong vụ khủng bố ở Nga tăng lên 285

    Số người chết và bị thương trong vụ khủng bố ở Nga tăng lên 285

    24-03-2024 14:47:48

    Theo thông tin cập nhật sáng ngày 24/3 (giờ Moskva) của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, số người bị thương sau vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở Krasnogorsk, ngoại ô Moskva đã tăng lên 152. Bộ này cho biết, số người thương vong đến thời điểm hiện tại là 285 người, trong đó 133 người chết (gồm 3 trẻ em).

  • Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

    Khai thác hiệu quả giá trị các danh hiệu UNESCO

    23-03-2024 09:49:32

    Với 65 danh hiệu được UNESCO ghi danh, trải rộng trên tất cả 63 tỉnh, thành phố, Việt Nam tiếp tục thể hiện đóng góp có trách nhiệm vào việc làm phong phú, bảo vệ và phát huy kho tàng văn hóa nhân loại.

  • Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

    Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

    23-03-2024 08:23:40

    Các cá nhân nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đều là những cán bộ đoàn tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao.

  • Đại hội đại biểu UBMTTQVN phường Mỹ Long lần thứ XII kết thúc thành công tốt đẹp

    Đại hội đại biểu UBMTTQVN phường Mỹ Long lần thứ XII kết thúc thành công tốt đẹp

    22-03-2024 17:45:49

    Chiều 22/3, UBMTTQVN phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024 – 2029).

  • Những lợi ích đáng ngạc nhiên của khoai lang tím

    Những lợi ích đáng ngạc nhiên của khoai lang tím

    22-03-2024 09:16:49

    Khoai lang tím chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có lợi cho sức khỏe của bạn.

  • “Thủ phủ” thốt nốt

    “Thủ phủ” thốt nốt

    21-03-2024 22:11:10

    Cánh đồng Tà Ngáo (phường An Phú, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) nổi tiếng với biệt danh “thủ phủ” trồng thốt nốt. Người dân thống kê, trên 14.000 cây thốt nốt cổ thụ, mỗi ngày cung cấp thị trường hàng tấn đường thơm ngon.

  • Tiếp nối hào khí Bảy Thưa

    Tiếp nối hào khí Bảy Thưa

    21-03-2024 22:08:45

    Từ ngày 28 - 31/3 (nhằm ngày 19 - 22/2 âm lịch), trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) sẽ diễn ra Lễ hội văn hóa truyền thống huyện lần thứ XXII/2024, kỷ niệm 151 năm Ngày Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị chống Pháp hy sinh. Qua đó, nhắc nhở, giáo dục thế hệ hôm nay tiếp bước tiền nhân, ra sức xây dựng quê hương.

  • Du khách Việt có xu hướng tìm kiếm kỳ nghỉ “chỉ để ngủ” trong năm 2024

    Du khách Việt có xu hướng tìm kiếm kỳ nghỉ “chỉ để ngủ” trong năm 2024

    21-03-2024 14:10:07

    Xã hội hiện đại khiến con người càng ngày càng đối mặt nhiều hơn với căng thẳng và tình trạng rối loạn giấc ngủ thường xuyên. Cũng vì thế "du lịch ngủ" đang nổi lên như một xu hướng độc đáo.

  • Ý nghĩa công trình đèn chiếu sáng phum, sóc

    Ý nghĩa công trình đèn chiếu sáng phum, sóc

    21-03-2024 06:52:24

    Từ sự chung tay đóng góp của người dân và nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp… công trình đèn đường chiếu sáng trên địa bàn ấp Ba Xoài (xã An Cư, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong sự phấn khởi của người dân địa phương. Công trình góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và thuận lợi cho việc đi lại của người dân vào ban đêm, nhất là người già, trẻ em.

  • An Giang và Kandal thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện

    An Giang và Kandal thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện

    19-03-2024 18:36:00

    Chiều 19/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hợp tác năm 2023 và đề ra phương hướng 6 tháng đầu năm 2024 giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia). Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và ông Dim Bora, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kandal đồng chủ trì hội nghị.

  • Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

    Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

    20-03-2024 06:15:07

    Tháng 6/2012, Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20/3 hàng năm là Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Có 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết sẽ ủng hộ ngày này bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân.

  • Lễ khai hội Đền Tranh

    Lễ khai hội Đền Tranh

    19-03-2024 14:34:54

    Ngày 19/3, Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai hội Đền Tranh, Xuân Giáp Thìn 2024 và công bố quyết định công nhận di tích Đền Tranh là điểm du lịch cấp tỉnh.