Kết quả tìm kiếm cho "dòng Châu Giang"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 29615
Xã Hòn Đất, tỉnh An Giang, vừa ghi nhận ổ dịch tả heo châu Phi tại một hộ chăn nuôi ở ấp Chòm Sao. Ngành chức năng đã tiêu hủy 11 con heo, tổng trọng lượng 341kg, đồng thời triển khai các biện pháp vệ sinh, khử trùng nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.
Cầu Kênh 2 nối hai xã Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú, tỉnh An Giang, có chiều dài hơn 36m, rộng 5m, tải trọng 8 tấn, tổng kinh phí xây dựng hơn 2,8 tỷ đồng do nhà hảo tâm và người dân đóng góp.
Nước sông Tiền dâng đục màu phù sa, nhiều nơi coi đó là mùa vắng khách. Nhưng ở điểm du lịch sinh thái Cồn Én (xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang), du khách vẫn tìm về để tắm sông, chèo SUP, ăn lẩu cá linh bông điên điển. Từ một điểm đến, câu chuyện mở ra hướng đi cho du lịch mùa nước nổi của An Giang.
200 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang, được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà trong chương trình do các tổ chức Đoàn phối hợp thực hiện ngày 17/10.
Ngày 17/10, UBND xã An Châu (An Giang) tổ chức khánh thành cầu Cô Vân 2, nối liền ấp Hòa Thạnh và Hòa Tân. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy cùng tham dự.
Tại Hội chợ triển lãm thành tựu nông nghiệp và sản phẩm nông thôn tiêu biểu đồng bằng sông Cửu Long - An Giang lần thứ II, Hội Nông dân tỉnh An Giang trao hỗ trợ gần 3 tỷ đồng cho 12 địa phương phát triển các mô hình kinh tế, đồng thời tổ chức triển lãm nhằm quảng bá sản phẩm nông nghiệp, kết nối sản xuất với tiêu thụ và mở rộng thị trường cho nông sản.
Đoàn viên Chau Vanh Năc, ngụ xã Tri Tôn (An Giang), được hỗ trợ 60 triệu đồng xây dựng nhà Tình nghĩa, góp phần ổn định chỗ ở và cuộc sống gia đình.
Khôi phục lịch sử trên biển, kiến trúc một chính điện hay dấu tích con đường thiên lý Bắc - Nam…, các phát hiện khảo cổ học gần đây đã mở thêm nhiều lát cắt về quá khứ.
Các nghệ sĩ nhiếp ảnh vẫn miệt mài tìm kiếm và lưu giữ nhịp sống quê hương qua từng lần bấm máy, góp phần phản ánh các giá trị văn hóa, ký ức và nhịp sống bình dị đang hiện hữu trên quê hương An Giang.
Rơm rạ sau thu hoạch lúa là nguồn phụ phẩm có thể tạo thêm thu nhập cho nông dân. An Giang đang triển khai các mô hình tận dụng rơm rạ, phát triển chuỗi giá trị phụ phẩm, góp phần giảm chi phí sản xuất và hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững.
Toàn tỉnh An Giang hiện có gần 80.000 học sinh ăn bán trú mỗi ngày. Ngành giáo dục yêu cầu các trường kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, công khai chi phí và tăng cường giám sát bữa ăn học đường.
Tăng cường tuyên truyền, vận động trong đồng bào Khmer, xã Cô Tô (An Giang) từng bước nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với sự tham gia của chư tăng, người có uy tín và các đoàn thể, thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ tương lai thế hệ trẻ đang được lan tỏa đến từng phum, sóc.