Kết quả tìm kiếm cho "dữ liệu sức khỏe"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6450
Những kết quả tích cực trong năm tháng đầu năm 2026 đang tạo ra tiền đề vững chắc để Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.
Các nhà khoa học Mỹ công bố bước tiến mới trong công nghệ gene khi lần đầu chỉnh sửa thành công DNA của phôi người với độ chính xác cao.
Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng chuyên môn, hiệu quả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa ký ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu, mà hiện hữu sinh động trong từng ca sản xuất, những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "VÌ MỘT NỀN VĂN MINH SINH THÁI, MỘT VIỆT NAM XANH VÀ MỘT ĐẠI DƯƠNG HÒA BÌNH, BỀN VỮNG"
Sáng 4/6, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo tình trạng tử vong do thực phẩm bẩn, trong đó Đông Nam Á và châu Phi chiếm gần 3/4 số ca mắc bệnh và 60% số ca tử vong trên toàn thế giới.
Vụ việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: Natri benzoat là chất gì, có gây hại cho sức khỏe hay không?
Một phụ nữ Trung Quốc đã phải sống suốt sáu năm trong tình trạng không thể nhắm kín mắt, kể cả khi ngủ, sau ca phẫu thuật cắt mí tại cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép.
Việc Kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) lần thứ 79 mới đây thông qua hơn 20 quyết định và 13 nghị quyết đã khẳng định quyết tâm của các nước trong việc tăng cường hợp tác đa phương để xây dựng hệ thống y tế toàn cầu hiệu quả, không để quốc gia nào bị bỏ lại phía sau.
Theo Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 2026-2030, phấn đấu 100% người học được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất mỗi năm/lần.