Kết quả tìm kiếm cho "dự thảo Thông tư sửa đổi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 5498
Việt Nam cần thực hiện đồng bộ “bốn nguyên tắc” cốt lõi mà Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã đề ra để nền kinh tế không chỉ phát triển nhanh mà còn ổn định, bền vững.
Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.
Xuất hiện quen thuộc trong nhiều bữa cơm gia đình Việt, loại rau này không chỉ là thực phẩm dân dã mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.
Người cao tuổi thuộc hộ nghèo có người phụng dưỡng, nhưng không có khả năng kinh tế, sức khỏe, được đề xuất bổ sung để được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, với mức 600.000 đồng từ 1/7/2026.
Sáng nay, 12/4, Quốc hội bàn về các dự Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu, nhiên liệu bay.
Sáng 11/4, tiếp tục nội dung chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trợ giúp pháp lý. Đại biểu Lý Anh Thư - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh An Giang tham gia phiên thảo luận.
Đảng LDP nhấn mạnh việc sửa đổi Hiến pháp là “vấn đề hệ trọng nhất khi xem xét an ninh quốc gia trong 30 năm tới,” trong đó có việc quy định sự tồn tại và vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
Tối 10/4, tại xã Hòn Đất (tỉnh An Giang), Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ tổng kết thực hiện các hoạt động Tết quân - dân năm 2026 Chôl Chnăm Thmây.
Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cùng đoàn công tác đến khảo sát các cơ sở y tế và giáo dục trên địa bàn đặc khu Kiên Hải và làm việc với Đảng ủy, chính quyền đặc khu.
Thủ tướng cho biết, để đạt tăng trưởng hai con số, cần nguồn lực đầu tư rất lớn. Nhiệm kỳ này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, cao hơn mức 33% của nhiệm kỳ trước.
Lâu nay dư luận xã hội vẫn mong muốn có hành lang pháp lý đủ mạnh để quản lý việc dạy học liên kết, tăng cường trong nhà trường. Thế nhưng khi sửa quy định dạy thêm, học thêm Bộ GD-ĐT vẫn không tính các hoạt động này là "thêm".
Theo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, nhân lấy ý kiến hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ tết, công đoàn cơ sở, công nhân kiến nghị hoán đổi ngày làm việc dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) để được nghỉ 4 ngày khi quy định này được Quốc hội thông qua.