Kết quả tìm kiếm cho "gánh nặng học phí"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 899
Tăng trưởng toàn cầu chậm lại, thuế quan Mỹ leo thang, chiến tranh thương mại kéo dài và nguy cơ bong bóng AI khiến kinh tế thế giới năm 2026 đối mặt nhiều bất ổn chưa từng có.
Vượt lên nghịch cảnh bằng ý chí và nghị lực bền bỉ, em Trần Thị Mỹ Xuyên (học sinh lớp 12A7, Trường THPT Ba Chúc, tỉnh An Giang) đã trở thành gương sáng trong phong trào vượt khó học tốt. Với Xuyên, con đường học tập chính là chìa khóa duy nhất để thay đổi số phận và nuôi dưỡng ước mơ tương lai.
Nhà sáng lập DeepSeek của Trung Quốc tuyên bố bất ngờ khi tìm cách giảm chi phí đào tạo AI (trí tuệ nhân tạo) thay vì cố gắng chạy đua về phần cứng như các đối thủ Mỹ.
Chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân mỗi năm một lần được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phòng bệnh từ sớm, từ xa.
Từ ngày 1/1/2026, nhiều chính sách lớn của ngành giáo dục chính thức có hiệu lực, liên quan trực tiếp tới quyền lợi của giáo viên, học sinh.
Kỹ thuật bơm xi măng thân sống vừa được Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc An Giang triển khai thành công, giúp bệnh nhân gãy lún cột sống giảm đau nhanh và phục hồi sớm.
Năm 2025, với kết quả phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP đạt hơn 8%, nền kinh tế Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ và bước vào quỹ đạo tăng trưởng cao.
Sáng 30/12, Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) tổ chức Hội thảo phòng, chống ung thư tỉnh An Giang lần thứ 1.
Sau nhiều năm vắng bóng, mô hình trung học nghề chính thức được đưa lại vào hệ thống giáo dục quốc dân với kỳ vọng tạo cú hích cho phân luồng sau THCS, mở ra lộ trình học tập - nghề nghiệp linh hoạt, thực chất cho người học.
Các thảm họa khí hậu đã gây thiệt hại cho thế giới hơn 120 tỷ USD trong năm 2025, song con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều thiên tai chết người tại các quốc gia nghèo không được thống kê đầy đủ.
Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm 2026 nâng mức giảm trừ gia cảnh và rút gọn biểu thuế, giúp người lao động giảm nghĩa vụ thuế, tăng thu nhập khả dụng và kích thích tiêu dùng.
Thông qua các hoạt động đối ngoại cấp cao, Việt Nam đã chủ động đóng góp sáng kiến, thúc đẩy đối thoại và hợp tác đa phương, qua đó nâng tầm vị thế quốc gia trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.