
Học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 60 - 100% mức đóng bảo hiểm y tế.
Mức đóng mới, chính sách rõ ràng
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026 - 2027 được xác định bằng 4,5% mức lương cơ sở, tương đương 113.850 đồng/người/tháng, áp dụng từ ngày 1/8/2026 theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.
Điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ được phân theo từng nhóm đối tượng. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng (ngân sách Trung ương 50%, ngân sách địa phương 50%), đồng nghĩa các em không phải đóng thêm bất cứ khoản nào. Với học sinh, sinh viên còn lại, ngân sách hỗ trợ 60% (Trung ương 50%, địa phương 10%), phần 40% còn lại gia đình đóng theo phương thức 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, tương ứng 136.620 đồng, 273.240 đồng và 546.480 đồng.
Dù chính sách đã rõ, nhưng thực tế triển khai vẫn còn khoảng trống. Toàn tỉnh hiện có hơn 15.900 học sinh, sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế, phần lớn rơi vào những gia đình còn khó khăn về kinh tế. Đây là lý do khiến câu chuyện lo tấm thẻ bảo hiểm y tế trở thành mối quan tâm lớn của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ngay đầu năm học.

Ngân hàng BIDV Chi nhánh An Giang tăng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2.
Những tấm thẻ trao tay trước thềm năm học
Tại xã An Châu, sáng 28/8, Bảo hiểm xã hội cơ sở An Châu phối hợp UBND xã tổ chức trao 33 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, tổng kinh phí hơn 18 triệu đồng, do ông Huỳnh Văn Phố, một nhà hảo tâm ở ấp Hòa Thuận tài trợ. Bà Huỳnh Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch UBND xã An Châu, trân trọng cảm ơn tấm lòng của nhà hảo tâm và đánh giá cao sự chủ động của Bảo hiểm xã hội cơ sở trong việc đưa chính sách đến gần học sinh khó khăn.
Tại xã Phú Tân, ngày 22/8, Công an tỉnh An Giang phối hợp UBND xã và Công an xã trao 90 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 50 triệu đồng. Còn tại phường Châu Đốc, ngày 28/8, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm trao 40 thẻ bảo hiểm y tế trong chương trình "Tiếp bước đến trường" với kinh phí gần 22 triệu đồng.

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tặng 47 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh.
Tại lễ khai giảng năm học mới, nhiều tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng cho học sinh. Ngân hàng BIDV Chi nhánh An Giang tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế trị giá gần 11 triệu đồng cho học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 2; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội An Nguyễn Thị Minh Kiều tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng. Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tặng 47 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh…
Điểm tựa cho học sinh khó khăn
Bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang nhấn mạnh: Bảo hiểm y tế chính là điểm tựa thiết thực, đồng hành cùng học sinh, sinh viên trong chăm sóc sức khỏe. Những hoạt động lan tỏa yêu thương cần tiếp tục được nhân rộng. Bà yêu cầu các phòng, Bảo hiểm xã hội cơ sở tích cực vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Tại Long Xuyên, Bảo hiểm xã hội cơ sở đặt mục tiêu 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế trong năm học này bằng cách làm "rà soát trước - thu sau". Trường rà soát tình trạng thẻ của từng em, ưu tiên vận động hỗ trợ cho trường hợp khó khăn, gia đình đông con, trước khi tổ chức thu tiền đóng.
Nhìn ở góc độ chính sách, việc Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và 60% cho các em còn lại thể hiện rõ tính nhân văn, san sẻ gánh nặng tài chính đầu năm học cho phụ huynh. Nhưng chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đến được với từng học sinh cụ thể, đặc biệt là hơn 15.900 em hiện chưa có thẻ. Đó là lý do cách làm "rà soát trước - thu sau" ở Long Xuyên hay sự kết nối nguồn lực xã hội hóa ở các địa phương cần được nhân rộng toàn tỉnh.
Một tấm thẻ bảo hiểm y tế không phải món quà lớn về vật chất, nhưng lại là sự bảo đảm cần thiết để mỗi học sinh yên tâm học tập, không phải lo lắng khi ốm đau. Khi chính sách của Nhà nước gặp được tấm lòng của cộng đồng, hành trình đến trường của những học sinh khó khăn ở An Giang sẽ bớt đi một nỗi lo, thêm một điểm tựa.
HẠNH CHÂU