Kết quả tìm kiếm cho "gây TNGT"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 142
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2022.
Để thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT) trong năm 2022 từ 5-10% so với năm 2021 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, ngăn ngừa các vụ TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang cùng các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông.
Tỉnh phấn đấu tiếp tục kiềm chế, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, trong đó số thương vong do tai nạn giao thông (TNGT) mỗi năm giảm từ 5-10%. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 48/NQ-CP, ngày 5/4/2022 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương nâng cao trách nhiệm lẫn hành động.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang, các ngành, đoàn thể, địa phương đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT gắn với phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật giao thông, nhằm nỗ lực kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ và số ca tử vong do tai nạn giao thông (TNGT).
Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh An Giang đang tăng cường triển khai các hoạt động nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trong đó, mục tiêu trọng tâm là hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông (TNGT), tránh ùn tắc, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt.
Đó là chủ đề năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. Mục tiêu là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh từ 5-10% về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2021; không để lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh trong hoạt động giao thông - vận tải.
Để đạt mục tiêu kéo giảm cả 3 tiêu chí tai nạn giao thông (TNGT), Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang và các ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT. Theo đó, công tác tuyên truyền gắn với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được tăng cường thực hiện.
Tai nạn giao thông (TNGT) là hiểm họa thường trực đối với người tham gia giao thông. Do đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông (ATGT) của mỗi người dân khi tham gia giao thông sẽ góp phần giảm thiểu TNGT.
Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang đã phát động thi đua bảo đảm trật tự ATGT năm 2022, với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, với tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”…
“Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cần tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt sử dụng công nghệ số thông qua ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook…); duy trì và nâng chất mô hình tự quản ATGT trong nhân dân”- đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.
Năm 2021, An Giang kéo giảm cả 3 tiêu chí (về số vụ, số người chết và người bị thương) do tai nạn giao thông (TNGT). Với kết quả này, An Giang được Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đánh giá là tỉnh đứng đầu cả nước về giảm số người chết do TNGT.