Bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo tinh thần đổi mới

08/02/2022 - 06:13

 - “Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cần tiếp tục tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT), đặc biệt sử dụng công nghệ số thông qua ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook…); duy trì và nâng chất mô hình tự quản ATGT trong nhân dân”- đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Năm qua ghi nhận thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang, khi toàn tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ (giảm 39%); 37 người chết (giảm 43%) và 6 người bị thương (giảm 63%) so với cùng kỳ năm 2020, được Ủy ban ATGT quốc gia biểu dương.

  Qua gần 13.000 ca tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, lực lượng CSGT toàn tỉnh kiểm soát 62.450 phương tiện, phát hiện và xử lý 23.474 trường hợp vi phạm (tạm đình chỉ gần 11.000 phương tiện, tước giấy phép lái xe có thời hạn 3.785 trường hợp, phạt cảnh cáo 992 trường hợp…).

Khen thưởng cá nhân xuất sắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021

Thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang cho biết: “Việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT luôn được đơn vị chú trọng, thường xuyên phối hợp công an các đơn vị, địa phương tham mưu phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; duy trì, nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình tự quản ATGT trong nhân dân; tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trong năm qua, đơn vị phối hợp Đài Truyền thanh cấp huyện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, phòng, chống dịch COVID-19 gần 510 lượt (trong đó có 95 lượt tiếng Khmer); phối hợp chính quyền địa phương, đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền cho trên 9.500 người tham dự”.

Đồng thời, lập danh sách thống kê 1.537 học sinh sử dụng xe môtô, xe gắn máy đến trường; cho 137 người viết cam kết không tiếp tục vi phạm về trật tự ATGT, trật tự công cộng. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, CSGT nhắc nhở  trên 37.800 lượt người tham gia giao thông thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2022, một trong những mục tiêu quan trọng của lực lượng CSGT đường bộ là tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT theo tinh thần đổi mới; góp phần làm giảm TNGT đường bộ cả 3 tiêu chí; không để xảy ra TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài. 

 Lực lượng CSGT toàn tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; trong hoạt động vận tải đường bộ; xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định...

Đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả khi phân công thực hiện nhiệm vụ trên tuyến giao thông đường bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn; chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp về trật tự ATGT và an ninh trật tự ngay khi phát sinh. Tuần tra, kiểm soát lưu động kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại để giám sát, ghi hình, phát hiện và xử lý vi phạm, tập trung xử lý đối tượng, hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông và TNGT.

Theo đại tá Bùi Bé Năm, năm 2022 có diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng; tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và công tác bảo đảm an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh. Do đó, đơn vị cần nghiêm túc thực hiện nghị quyết, kế hoạch công tác công an toàn tỉnh, kết luận của Giám đốc Công an tỉnh tại hội nghị công an lần thứ 48.

“Từng lãnh đạo, chỉ huy phải đề cao tính nêu gương và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình; kịp thời tham mưu chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả giải pháp về bảo đảm trật tự ATGT, gắn kết chặt chẽ giữa với mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; phối hợp các ngành, đoàn thể, cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, phát động mạnh mẽ, sâu rộng phong trào “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT” gắn với “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực giao thông đường bộ…” - đại tá Bùi Bé Năm yêu cầu.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG